‘Ngựa chứng’ Balotelli được đội bóng của cựu Thủ tướng Ý 'giải cứu'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/12/2020 15:30 GMT+7

Tiền đạo ‘ngựa chứng’ Mario Balotelli đã ký hợp đồng với CLB của cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi là Monza (đội đang chơi ở Serie B) theo một bản hợp đồng cho đến cuối mùa giải 2020 - 2021.

Trong một tuyên bố, CLB Monza cho biết tiền đạo Balotelli đã ký hợp đồng đến cuối tháng 6.2021, nhưng không tiết lộ mức lương của tuyển thủ Ý. Balotelli tái hợp với các cựu lãnh đạo trứ danh của CLB AC Milan là Berlusconi và Adriano Galliani, những người đã đưa anh về sân San Siro trong năm 2013 và 2014, sau đó được cho mượn từ Liverpool trong mùa giải Serie A 2015 - 2016.

Tính tình bốc đồng khiến sự nghiệp Balotelli (trái) không thể phát triển suôn sẻ

REUTERS

Anh đến AC Milan vào tháng 1.2013 và ghi 12 bàn thắng để giúp Rossoneri giành suất dự Champions League mùa sau. Balotelli cũng tái hợp với đồng đội cũ ở AC Milan, Kevin Prince Boateng, người đã ký hợp đồng với Monza vào tháng 9.
Chân sút 30 tuổi này, người đã ghi 14 bàn sau 36 lần ra sân cho tuyển Ý, chơi cho đội bóng quê hương Brescia mùa trước nhưng gây thất vọng khiến đội rớt hạng xuống Serie B và bản thân bị cắt hợp đồng do vi phạm kỷ luật. Đây chính là điều mà các đội bóng e dè khi đàm phán chiêu mộ Balotelli.
Tiền đạo có biệt danh “ngựa chứng” đã có một sự nghiệp đầy sóng gió kể từ khi bùng nổ khi còn là một tài năng trẻ tại Inter Milan vào năm 2007, tiếp tục chơi trong đội này giành được cú ăn ba lịch sử dưới thời Jose Mourinho vào năm 2010.

CLB Monza đang đầy tham vọng dưới thời "ông trùm" Berlusconi

MONZA

Cựu thủ tướng Ý Berlusconi đã mua Monza vào tháng 9.2018 với giá khoảng 3 triệu euro sau khi bán AC Milan với giá 740 triệu euro vào tháng 4.2017. CLB nằm ở Milan đã giành được suất thăng hạng từ hạng ba Serie C mùa trước và hiện kém vị trí thăng hạng Serie A trực tiếp 7 điểm.
Balotelli từng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man City vào năm 2012 trước khi tỏa sáng ở EURO cùng năm, nơi anh đã giúp Ý lọt vào trận chung kết. Anh cũng đã chơi cho Liverpool, Nice và Marseille nhưng không đáp ứng được kỳ vọng trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, mà chỉ nổi tiếng với hàng loạt hành động gây sốc và sự vô kỷ luật của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.