Ngũ Hành Sơn từng là trung tâm văn hóa Phật giáo xứ Đàng Trong

15/02/2017 07:00 GMT+7

Chiều 14.2, Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (Thừa Thiên-Huế) phối hợp với chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng), Văn phòng đại diện Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn chương VN đã tổ chức tọa đàm khoa học chủ đề Di sản Phật giáo Ngũ Hành Sơn.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, nghiên cứu Phật học trong và ngoài nước tham gia tọa đàm, với 12 chuyên đề đưa ra thảo luận, đánh giá về hệ thống các di sản Phật giáo hiện còn được lưu giữ tại di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy di sản Phật giáo Ngũ Hành Sơn trong thời gian tới.
Các thư tịch, bia ký, hiện vật pháp khí, tôn tự... còn lưu giữ tại các am, chùa cho thấy Ngũ Hành Sơn từng là trung tâm văn hóa Phật giáo của xứ Đàng Trong, có vai trò quan trọng đối với vương triều nhà Nguyễn; đặc biệt vào thế kỷ 17 khi có sự tham gia của các tăng ni, phật tử, các thương nhân đến từ Nhật Bản, Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.