Ngư dân tố tàu hàng đâm tàu cá rồi bỏ chạy

17/09/2015 05:45 GMT+7

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đã có văn bản báo cáo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc ngư dân tố cáo tàu hàng T.B 79 đâm vào tàu cá BĐ 93469 TS rồi bỏ chạy.

Ngày 16.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đã có văn bản báo cáo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc ngư dân tố cáo tàu hàng T.B 79 đâm vào tàu cá BĐ 93469 TS rồi bỏ chạy.

Theo đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (40 tuổi, ở thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, H.Phù Cát, Bình Định), tàu cá BĐ 93469 TS đang neo đậu trên vùng biển thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu thì bất ngờ bị tàu hàng T.B 79 của Công ty TNHH T.B (ở Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) đâm thủng thân tàu vào lúc 12 giờ 35 ngày 14.9. Tàu hàng T.B 79 không dừng lại để cứu vớt người mà bỏ chạy.
Lúc bị nạn, tàu cá BĐ 93469 TS có 7 ngư dân, trong đó có chủ tàu kiêm thuyền trưởng Nguyễn Văn Linh (chồng bà Mai). Các thuyền viên trên tàu cá được một tàu cá khác ở gần đó cứu sống. Tàu BĐ 93469 TS đã chìm xuống biển. Theo ước tính của chủ tàu bị hại, vụ tai nạn gây thiệt hại gần 1 tỉ đồng.
Ngay sau khi nhận tin báo từ ông Linh, gia đình đã liên lạc với số điện thoại phòng kinh doanh của Công ty TNHH T.B để thông báo vụ việc. Phía công ty xác nhận tàu hàng T.B 79 đang trên hành trình từ Ấn Độ về tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, bà Mai làm đơn trình báo vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.