Ngư dân Quảng Ngãi khốn đốn vì liên tiếp xảy ra các vụ cháy tàu cá

02/01/2018 15:46 GMT+7

Trong vòng 3 ngày qua, tại Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy tàu cá làm 4 tàu bị thiêu rụi, 1 tàu bị hư hỏng nặng khiến ngư dân khốn đốn.

Sáng 2.1.2018, UBND xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến một tàu cá bị cháy khi đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh).
Theo báo cáo của UBND xã Bình Thạnh, tối 1.1.2018, tàu cá mang số hiệu QNg-95409 TS, công suất 720CV của ngư dân Nguyễn Thùy (50 tuổi, ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn) đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Nhận tin báo cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp bộ đội biên phòng, cảnh sát PCCC đến hiện trường nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, thời điểm này có gió mạnh, vị trí tàu neo đậu nằm cách xa bờ, trên tàu có ngư lưới cụ và gần 10.000 lít dầu nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Đến khoảng 2 giờ ngày 2.1.2018, đám cháy mới được dập tắt, tàu cá QNg-95409 TS bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo ngư dân Nguyễn Thùy, trước đó ông đã mua gần 10.000 lít dầu, gần 650 cây, 7 bình gas cùng lương thực, thực phẩm và ngư cụ để chuẩn bị ra khơi thì tàu bất ngờ bị cháy khi đang neo đậu, gây thiệt hại ước tính khoảng 3 tỉ đồng.
Vụ cháy còn lan và thiêu rụi 2 thúng máy hành nghề lưới cước của ông Nguyễn Ngọc Công ( 39 tuổi) và Nguyễn Thuộc (50 tuổi, đều ở xã Bình Thạnh).
Trước đó, vào rạng sáng 31.12.2017, tại một cơ sở sửa chữa tàu thuyền ở xã Phổ Quang, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) cũng xảy ra vụ cháy lớn làm 3 tàu cá bị cháy rụi, 1 tàu cá bị hư hỏng nặng, gây gây thiệt hại ước tính hơn 3 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.