Ngư dân phát hiện mảnh vỡ AirAsia QZ8501 ngay ngày mất tích

31/12/2014 07:29 GMT+7

(TNO) Một ngư dân Indonesia đã phát hiện mảnh vỡ của máy bay AirAsia QZ8501 ngay trong ngày nó mất tích hôm 28.12, nhưng ông không hề biết đây là mảnh vỡ của máy báy.

(TNO) Một ngư dân Indonesia đã phát hiện mảnh vỡ của máy bay AirAsia QZ8501 ngay trong ngày nó mất tích hôm 28.12, nhưng ông không hề biết đây là mảnh vỡ của máy báy.

Lực lượng tìm kiếm khiêng mảnh vỡ của AirAsia QZ8501 vớt được từ biển về đất liền ngày 30.12 - Ảnh: Reuters
 Ông Mohammed Taha (38 tuổi) không biết tin về chiếc máy bay mất tích chở 162 người, cho rằng mảnh vỡ là rác thải đại dương, theo tờ Telegraph (Anh) ngày 30.12.
Chiếc Airbus A320-200 (chuyến bay QZ8501) của hãng AirAsia đã biến mất khỏi màn hình radar, mất liên lạc với mặt đất sau khi cất từ thành phố Surabaya (Indonesia) để đến Singapore vào ngày 28.12.
Trong suốt ngày 28.12, ông Taha ở trên chiếc thuyền đánh cá và phát hiện những vật thể kim loại dưới nước. Mãi đến tối 29.12, ông Taha mới quay trở về làng Belinyu, khi đó ông mới hay tin về máy bay mất tích của AirAsia.
Ông Taha sau đó cho biết logo màu đỏ của hãng hàng không giá rẻ AirAsia trông rất quen thuộc và nhớ lại những mảnh vỡ ông nhìn thấy cũng có màu đỏ. “Tôi phát hiện nhiều mảnh vỡ lớn và nhỏ. Mảnh lớn nhất dài khoảng 4 m và rộng 2 m. Chúng có màu đỏ với bạc trắng, trông giống màu của AirAsia”.
Ông Taha ngay lập tức gọi cho cảnh sát viên địa phương tên Bagus Rai, cung cấp thông tin về vị trí ông phát hiện mảnh vỡ. Ông Rai đã liên lạc với Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia vào sáng ngày 30.12.
Trong ngày 30.12, một số thi thể và mảnh vỡ máy bay đã được phát hiện ở biển Java. Công tác tìm kiếm và cứu hộ tiếp diễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.