Ngư dân nợ tiền thuê cẩu cứu thuyền chạy bão số 5: Dịch chưa hết phải lo chống bão

Huy Đạt
Huy Đạt
10/09/2021 14:30 GMT+7

Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 , nhiều người dân TP. Đà Nẵng vừa chống dịch vừa nỗ lực chằng chống nhà cửa. Thậm chí vì quá khó khăn, nhiều ngư dân còn nợ tiền thuê xe cẩu để đưa ghe thuyền lên bờ ứng phó bão số 5.

“Dịch chưa hết phải lo chống bão số 5…”

Ngày 10.9, dưới cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế bão Conson) đang tiến vào biển Đông, các khách sạn, ngư dân tại TP.Đà Nẵng khẩn trương huy động nhân lực chằng chống nhà cửa, đưa ghe thuyền lên bờ “chạy đua” với bão.

Ngư dân Đà Nẵng chưa hết khó vì dịch Covid-19 phải kéo ghe thuyền chạy bão số 5

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 10.9, tại tuyến đường ven biển Hoàng Sa (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), ngư dân tất tả thuê xe cẩu để đưa ghe thuyền lên bờ. Lực lượng chống dịch cấp cơ sở hết ca trực cũng không  nghỉ để ra biển kéo ghe thuyền cùng bà con ngư dân. Bên cạnh đó, các khách sạn ven biển Đà Nẵng đã huy động nhân viên đang “3 tại chỗ” triển khai các phương án chằng chống, ứng phó với bão số 5.

Hàng trăm thuyền thúng của ngư dân Đà Nẵng được khẩn trương đưa lên bờ để tránh trú bão số 5

HUY ĐẠT

Sử dụng giấy đi đường với mục đích bảo quản ghe thuyền, ngư dân Đinh Văn Bảo (trú P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) cùng các ngư dân khác tất tả thuê xe cẩu để chuyển ghe lên bờ. Theo ngư dân Bảo, cứ đến mùa mưa bão các ngư dân lại phải tốn số tiền từ 4-5 triệu đồng để cẩu ghe thuyền đến nơi an toàn tránh trú bão. Tuy nhiên, dịch bệnh năm nay kéo dài, phải thực hiện “ai ở đâu thì ở đó” nên họ không thể vươn khơi bám biển. Nay phải tốn chi phí cẩu ghe “chạy” bão khiến họ đành nợ tiền thuê xe.

Người dân TP.Đà Nẵng này chưa vơi nỗi lo dịch Covid-19 thì tiếp tục gồng mình chống bão số 5

HUY ĐẠT

Ngư dân than khó về dịch Covid-19 đến nay phải tốn tiền thuê xe cẩu chuyển ghe thuyền lên bờ "chạy" bão số 5

HUY ĐẠT

“Ở nhà hơn 1 tháng qua, cả gia đình không còn một xu dính túi, ăn uống cũng phải chờ chính quyền phát gì ăn nấy. Nay thuê xe cẩu chuyển ghe lên bờ tránh bão cũng chưa có tiền trả, đành nợ chủ xe khi nào đi đánh cá được mới có tiền trả. Thật sự quá khổ…”, anh Bảo nghẹn ngào.

Bão số 5: Đà Nẵng cấp bách triển khai ứng phó, di chuyển tàu thuyền trú tránh

Do ảnh hưởng bão số 5, thời tiết tại TP.Đà Nẵng vào sáng 10.9 bắt đầu có mưa rải rác, được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, tổ dân phố giúp ngư kéo ghe thuyền đến nơi an toàn được nhanh chóng hơn. Thời gian qua, khi Đà Nẵng thực hiện các biện pháp chống dịch cấp bách, lực lượng chống dịch cấp cơ sở căng mình ngày đêm thực hiện nhiều nhiệm vụ. Hết ca trực chốt kiểm soát dịch, lực lượng chống dịch cấp cơ sở lại phải đội mưa giúp ngư dân kéo ghe thuyền lên bờ tránh bão.
Được lực lượng tổ dân phố gánh giúp ghe lên bờ từ sáng sớm nay ngư dân Phạm Hà (trú P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) xúc động cho biết: “Dịch bệnh khiến lực lượng khổ sở bám trụ chống dịch chưa xong thì nay phải đi chống bão giúp dân, chưa bao giờ lại khó khăn, vất vả như hiện nay. Nhìn quanh thấy ai cũng khổ hết. Hết dịch thì vào mùa mưa bão, không vươn khơi đánh bắt được chắc năm nay không biết Tết là gì luôn”, ông Hà tâm sự.

Giữa lúc dịch bệnh phức tạp, chính quyền tạo điều kiện hết sức để ngư dân xuống biển thu dọn ngư lưới cụ, chuyển thuyền thúng đến nơi an toàn

HUY ĐẠT

Mỗi năm tiền thuê xe cẩu chuyển ghe thuyền lên bờ tiêu tốn từ 4-5 triệu đồng. Đến nay hơn 1 tháng qua dịch bệnh khiến các ngư dân không thể vươn khơi bám biển khiến họ rơi vào khó khăn

HUY ĐẠT

Bám khách sạn chống dịch, chống bão

Dịch bệnh thời gian dài, cả TP.Đà Nẵng “đóng băng” khiến các cơ sở lưu trú, khách sạn rơi vào cảnh “cửa đóng then cài”. Chưa hết khó về dịch, các khách sạn ven biển lại phải huy động nhân lực ứng phó mưa bão.
Chị Lê Thị Thu Sương, quản lý khách sạn Fusion Suites Đà Nẵng (Q.Sơn Trà) cho biết khi nhận được thông báo từ UBND TP.Đà Nẵng về việc tạo điều kiện cho người dân chằng chống nhà cửa, ứng phó bão số 5, khách sạn Fusion Suites đã huy động toàn bộ nhân viên đang thực hiện “3 tại chỗ” chằng chống, dán kính, chuẩn bị bao cát chống bão, nhằm giảm thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ.

Bão Conson diễn biến phức tạp

Nhân viên khách sạn trên đường Hoàng Sa (Q.Sơn Trà) gia cố cửa chống bão số 5

HUY ĐẠT

Nhân viên khách sạn ở Đà Nẵng vừa "3 tại chỗ" chống dịch Covid-19 vừa chống bão số 5

HUY ĐẠT

Người dân Q.Sơn Trà gia cố nhà cửa chống bão số 5

HUY ĐẠT

Theo chị Sương, thời gian qua dịch bệnh bùng phát khiến cơ sở gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự đồng lòng thực hiện tốt các quy định của UBND TP.Đà Nẵng mọi chuyện cũng quen. Thế nhưng khi nghe thông tin có bão số 5, mọi người đều rất lo lắng.
“Từ sáng sớm nay nhân viên khách sạn đã đội mưa chằng chống, gia cố khách sạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão. Hy vọng bão tan, dịch bệnh được khống chế để cuộc sống trở lại bình thường”, chị Sương nói.

Nhân viên thu dọn dây điện, thiết bị chiếu sáng tại bãi biển Đà Nẵng chống bão số 5

HUY ĐẠT

Đến trưa 10.9, công tác chống bão số 5 ở bãi biển Đà Nẵng cơ bản hoàn tất

HUY ĐẠT

Ngày 10.9, ông Trần Thắng Lợi, Bí thư Quận ủy Sơn Trà cho biết địa phương đã lên phương án tạo điều kiện hết sức cho người dân chống bão số 5 theo chỉ đạo của lãnh đạo TP tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chiều 9.9. Ông Lợi thông tin thêm, năm nào ngư dân cũng phải phòng chống bão nên địa phương đã có sự chủ động hỗ trợ với phương châm “4 tại chỗ”, nỗ lực bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp như hiện nay. Bên cạnh đó, hiện Q.Sơn Trà có đến 6 phường là vùng xanh nên công tác phòng chống bão số 5 của người dân có phần thuận lợi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.