Ngư dân mong muốn Thủ tướng có biện pháp không để xảy ra thêm ‘sự cố Formosa’

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
16/05/2018 20:09 GMT+7

Trước khi dự hội nghị tổng kết công tác khắc phục sự cố môi trường biển Formosa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về Thuận An (H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ngư dân.

Chiều ngày 16.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã về thị trấn Thuận An (H.Phú Vang, Thừa Thiên Huế) thăm hỏi, động viên ngư dân nơi đây.
Sau khi lắng nghe chính quyền thị trấn Thuận An báo cáo tình hình cuộc sống của người dân sau sự cố Formosa và công tác khắc phục, Thủ tướng đã đề nghị các ngư dân Thuận An phát biểu ý kiến.
Ngư dân Võ Quý (64 tuổi, thị trấn Thuận An) đã trình bày những khó khăn của ngư dân khi cửa biển Thuận An bị bồi lấp, tàu thuyền ra vào khó khăn, thậm chí bị chìm khi ra vào cửa biển.

Ông Quý đề nghị Thủ tướng quan tâm sớm chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên nạo vét lại cửa biển Thuận An để tàu thuyền của ngư dân ra vào dễ dàng hơn, xây dựng lại hệ thống âu thuyền để ngư dân tránh trú bão.

Bên cạnh đó, ông Quý cũng kiến nghị Thủ tướng quan tâm đến đào tạo nghề cho con em ngư dân, tạo điều kiện cho con em ngư dân xuất khẩu lao động.

Ngư dân Võ Quý đề nghị Chính phủ quan tâm các dự án nạo vét cửa biển Thuận An, đào tạo nghề cho con em ngư dân và xuất khẩu lao động Ảnh: B.N.L

Ngư dân Đoàn Mão (thị trấn Thuận An) nhắc lại những khó khăn của ngư dân khi xảy ra sự cố Formosa. Ngư dân Mão mong muốn Thủ tướng phải có biện pháp để sự cố Formosa không xảy ra lần nữa.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các ngư dân, chính quyền địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương chính quyền Thừa Thiên - Huế làm tốt công tác đền bù sự cố Formosa cho ngư dân.
Thăm, tặng quà người dân địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngay một số công việc cụ thể với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế Ảnh: B.N.L

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế lên phương án cụ thể nạo vét lại cửa biển Thuận An cho tàu thuyền ngư dân ra vào. Đối với phát triển hệ tống hệ sinh thái phá Tam Giang, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế lên phương án, xây dựng đề án phát triển đa dạng hệ đàm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Sau buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quà cho các ngư dân tại hội trường UBND thị trấn Thuận An; đến thăm và trao quà cho gia đình ông Nguyễn Giành và gia đình ông Nguyễn Văn Hòa (thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An) là hai hộ ngư dân vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67.

Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với đoàn công tác Chính phủ đã ra Quảng Trị để ngày 17.5 tham gia Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung (từ Thừa Thiên - Huế đến Hà Tĩnh) bị ảnh hưởng vì sự cố môi trường biển Formosa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.