Ngư dân bị thương nghi do trúng đạn

31/12/2014 04:25 GMT+7

Ngày 30.12, tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết BV tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thành Đạt (27 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) bị vết thương hỏa khí nghi do trúng đạn.

Ngày 30.12, tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết BV tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thành Đạt (27 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) bị vết thương hỏa khí nghi do trúng đạn.

Anh Đạt bị thương ở ngực phải làm gãy xương sườn số 6, tràn khí và máu khoang màng phổi. Theo bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực của BV, qua kiểm tra X-quang, hình ảnh chưa cho thấy rõ ràng nhưng nghi ngờ vật thể ở ngực bệnh nhân là đầu đạn; đợi lúc thích hợp mới phẫu thuật lấy ra.
Theo anh Đạt, đêm 27.12 khi anh đang cùng hơn 20 thuyền viên khác trên tàu cá mang số hiệu TXCM-91629 ở vị trí biển cách đảo Thổ Chu 20 hải lý về phía tỉnh Cà Mau chuẩn bị lưới để đánh bắt, thì nghe có vài tiếng súng nổ phát ra từ một tàu chạy ngang với tốc độ nhanh. Lúc đó anh có cảm giác đau nhói ở ngực và máu chảy. Mọi người lập tức cho tàu vào bờ và đưa anh đến BV đa khoa tỉnh Cà Mau, sau đó chuyển lên BV Chợ Rẫy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.