'Ngũ biến báo phu cừu' của đoàn Huỳnh Long ‘cháy’ vé trước giờ diễn

Tố Tâm
Tố Tâm
27/06/2020 14:21 GMT+7

Vở cải lương tuồng cổ Ngũ biến báo phu cừu được đoàn nghệ thuật tuồng cổ Huỳnh Long ra mắt tại sân khấu Kim Ngân (TP.HCM) vào tối nay 27.6.

Ngũ biến báo phu cừu của đoàn Huỳnh Long nói về nàng công chúa Cao Loan Anh của nước Tấn, cải trang sang nước Phiên để báo thù cho chồng. Để đến được nơi, nàng công chúa đã 5 lần cải trang thành những con người với những tính cách khác nhau… Đây là một kịch bản của soạn giả Bạch Mai, từng được hai nghệ sĩ tài danh là NSƯT Vũ Linh và NSƯT Thanh Thanh Tâm thể hiện rất thành công, ghi dấu ấn trong lòng nhiều khán giả yêu thể loại cải lương tuồng cổ.
Trong lần dàn dựng lại này, soạn giả Bạch Mai đã làm mới, khắc họa, trao chuốt hơn cho từng vai diễn. Đây cũng là vở diễn đầu tiên của đoàn nghệ thuật tuồng cổ Huỳnh Long tái ngộ khán giả sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid - 19. Vở có sự tham gia các nghệ sĩ như Bình Tinh, Hoàng Đăng Khoa, Thái Vinh, Hoàng Quốc Thanh, Hoài Nhung, Bảo Ngọc, Huyền Trâm...
“Nữ tướng” đang “lèo lái” hoạt động của đoàn Huỳnh Long hiện nay là nghệ sĩ Bình Tinh (con gái của cố nghệ sĩ Đức Lợi và soạn giả Bạch Mai, từng đoạt Quán quân Sao nối ngôi năm 2016) sẽ đảm nhận vai chính - công chúa Cao Loan Anh. Bình Tinh đồng thời cũng đảm nhiệm vai trò đạo diễn sân khấu của vở. Bình Tinh cho biết: “Trong lần dựng này, vở Ngũ biến báo phu cừu sẽ mang một màu sắc hoàn toàn mới mẻ, với những nét trẻ trung. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự yêu thích của khán giả, nhất là các khán giả trẻ tuổi”.

Quán quân Sao nối ngôi 2016 Bình Tinh đang là người giữ cho đoàn Huỳnh Long trụ vững

Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Ê kíp dàn dựng vở cho biết 280 vé của đêm diễn đã được khán giả mua hết trước ngày biểu diễn. Nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ: “Trên tinh thần là một tháng hoặc 1 tháng rưỡi thì đoàn Huỳnh Long sẽ ra mắt một vở diễn. May mắn là tất cả các bạn trong đoàn đều chung tay, chung sức, và điều chúng tôi mừng nhất là khán giả rất thương đoàn Huỳnh Long. Chúng tôi cảm nhận được tình thương của khán giả rất nhiều và đó chính là động lực cho lớp trẻ chúng tôi theo đuổi nghề. Sắp tới đoàn sẽ tuyển, mời thêm các nghệ sĩ trẻ tham gia, phối hợp cùng những gương mặt quen thuộc của đoàn để mang đến cho khán giả những cái đẹp, mới lạ hơn nữa”.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.