Ngọn đồi cỏ tranh vạn người mê

Thanh Quân
Thanh Quân
26/04/2021 15:33 GMT+7

Trong những năm gần đây, ngọn đồi cỏ tranh ở tỉnh Đắk Nông trở thành điểm check-in lý tưởng cho du khách phương xa lẫn người dân địa phương, nhất là các bạn trẻ .

Ngọn đồi cỏ tranh tại xã Đắk Ha, H.Đắk G’Long nằm cách trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông khoảng hơn 15 km. Khu vực này vẫn chưa chịu nhiều sự tác động của con người nên cỏ tranh mọc với số lượng lớn, với diện tích cỏ rộng lên đến hàng chục héc ta.

Nhiều du khách lần đầu tiên đặt chân đến đây đã tỏ ra ngạc nhiên trước đồi cỏ rộng lớn được phủ một màu trắng xóa. "Tôi rất bất ngờ vì không nghĩ phong cảnh lại đẹp như vậy. Trước đây, tôi thấy rất nhiều bạn chụp hình và đăng ảnh lên mạng xã hội, nhưng đến tận nơi chiêm ngưỡng mới thấy ngọn đồi đẹp hơn rất nhiều”, Lê Thị Quý (24 tuổi) ở TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết.

Nhiều du khách đến check-in tại ngọn đồi cỏ tranh

Ảnh: T.Q

Cỏ tranh là loài cỏ mọc dại ở khắp các tỉnh Tây Nguyên, thường mọc ở gần nhau cho ra những bông trắng xóa và thường trải dài cả một khu vực.

Mùa cỏ tranh chỉ kéo dài khoảng hơn 1 tháng, từ nửa cuối tháng 3 đến cuối tháng 4 hàng năm. Do đó, vào thời điểm cỏ tranh ra hoa, nhiều người đã tìm đến đồi cỏ tranh để thưởng thức, chụp ảnh lưu niệm.

Cô bé người H'Mông check-in trên ngọn đồi cỏ tranh

Ảnh: T.Q

Ngoài ra, khi đứng trên ngọn đồi cỏ tranh này, du khách còn được ngắm nhìn khung cảnh núi rừng hùng vỹ.

Ngọn đồi cỏ tranh còn nằm ngay cạnh một bản người H’Mông nên du khách không khó để bắt gặp những cô bé H’Mông chơi đùa trên ngọn đồi.

Đứng trên ngọn đồi cỏ tranh, du khách sẽ được ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ

Ảnh: T.Q

Những cô bé người H'Mông chơi đùa trên ngọn đồi cỏ tranh

Ảnh: T.Q

Con đường hoa cỏ tranh là view check-in ưa thích của rất nhiều bạn trẻ

Ảnh: T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.