Ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2021 - 2022 có biến thành cuộc đua 1 ngựa?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/12/2021 12:39 GMT+7

Hơn 2 tuần trước, nhiều nhận định đã nói đến Man City , Liverpool và Chelsea đang tạo nên cuộc chiến tay ba hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh 2021 - 2022, nhưng giờ đây nó dần bắt đầu giống như một cuộc đua 1 ngựa.

3 CLB trên chỉ cách nhau 2 điểm trước loạt trận ngày 14.12, nhưng đến cuối tháng, Man City hiện hơn đội xếp thứ 2 là Chelsea 8 điểm. Các học trò của HLV Pep Guardiola không có phong độ tốt nhất trong trận đấu trên sân Brentford ở vòng 20 hôm 29.12 nhưng vẫn giành chiến thắng 1-0, trong khi Chelsea bị Brighton cầm chân 1-1 trên sân nhà. Liverpool thất thủ 1 ngày trước đó khi bị đánh bại bởi Leicester.

Liverpool sẽ không có Salah trong giai đoạn quan trọng mùa giải

afp

Nhà vô địch Man City có thể nới rộng khoảng cách lên ít nhất 10 điểm nếu họ đánh bại đội xếp thứ 4 Arsenal ở vòng 21 cuối tuần này do Chelsea đón tiếp Liverpool tại Stamford Bridge. Nếu tạo được khoảng cách điểm lên 2 con số vào đầu tháng 1.2022, Man City sẽ có nhiều hy vọng nhắm đến chức vô địch Anh lần thứ 4 trong 5 năm.

Vì sao Chelsea và Liverpool khó cản Manchester City vô địch Ngoại hạng Anh?

Tuy nhiên, HLV Guardiola từ chối những nhận định về việc cuộc đua danh hiệu Ngoại hạng Anh 2021 - 2022 đã gần như kết thúc, khi ca ngợi sức mạnh của những đối thủ thách thức Man City. "Vẫn còn rất nhiều trận ở mùa này. Chúng tôi đang dẫn trước 8 điểm nhưng vẫn còn 54 điểm và nhiều trận đấu khó khăn phía trước. Tôi không tin ai nói rằng cuộc đua vô địch đã kết thúc", HLV Guardiola nói.

Trong khi đó, HLV Klopp thất vọng thừa nhận sau thất bại 0-1 của đội bóng trước Leicester rằng Liverpool - kém Chelsea 1 điểm, có thể quên việc lật đổ Man City trừ khi “Quỷ đỏ” chơi đúng sức mình và lực lượng không bị sứt mẻ.

Man City đang có nhiều cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Anh

afp

Trên thực tế, cuộc đọ sức giữa Chelsea và Liverpool tại Stamford Bridge vào ngày 1.1.2022 phải có kết quả thắng - thua thì 1 trong 2 đội mới có cơ hội bắt kịp Man City. Nhưng HLV của Chelsea, Thomas Tuchel đang phải vật lộn để đối phó với những tổn thất nghiêm trọng trong đội hình do chấn thương và nhiễm Covid-19, đồng thời thừa nhận rằng ông sẽ buộc phải chấp nhận "thử nghiệm” hoặc "lấp đầy vị trí các tuyến" trong việc chọn đội hình đối mặt với Liverpool.

Hậu vệ cánh Reece James đã tập tễnh trong trận gặp Brighton với tình trạng căng gân khoeo 1 ngày sau khi xác nhận Ben Chilwell cần phẫu thuật đầu gối. Chelsea còn đổ mồ hôi vì chấn thương đùi của trung vệ Thiago Silva và vấn đề ở lưng của hậu vệ Andreas Christensen, cùng với những cầu thủ vẫn đang chịu ảnh hưởng của Covid-19, bao gồm cả tiền đạo Timo Werner. Một tín hiệu tích cực cho Tuchel là việc ghi bàn trở lại của Romelu Lukaku, người đã có trận đấu đầu tiên với Brighton kể từ giữa tháng 10 sau sự cố mắt cá chân và bị cách ly nhiễm Covid-19. Nhưng Tuchel thừa nhận ông phải tiếp tục theo dõi sự hồi phục của tiền đạo người Bỉ.

Chấn thương đang hoành hành lực lượng Chelsea

afp

HLV Klopp cũng đã buộc phải chắp vá đội hình ra sân trong những tuần gần đây, khi Covid-19 tước đi của ông một loạt cầu thủ như Virgil van Dijk, Fabinho và Thiago Alcantara, dù cho đến trận thua Leicester, họ đang có chuỗi 10 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Klopp đang phải đối mặt với một cơn đau đầu khác khi các chân sút hàng đầu là Mohamed Salah, Sadio Mane và tiền vệ Naby Keita đều sẽ tham dự Cúp các quốc gia châu Phi, khởi tranh vào đầu tháng tới. Gánh nặng ghi bàn sẽ đổ lên vai Diogo Jota - cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 của Ngoại hạng Anh mùa này với 10 lần lập công.

HLV Klopp của Liverpool lại đối mặt với tình cảnh tổn thất lực lượng như mùa trước

afp

Pep Guardiola, ngược lại, có những lo lắng tương đối nhỏ. Kyle Walker, Rodri và John Stones đều vắng mặt trong đội hình trong trận thắng Brentford nhưng ông vẫn còn nguồn lực dồi dào trên băng ghế dự bị. HLV Guardiola sẽ chỉ mất Riyad Mahrez cho tuyển Algeria dự Cúp các quốc gia châu Phi, nhưng Raheem Sterling đang dần tìm lại khả năng ghi bàn nhiều hơn ở Man City. Chelsea sẽ không có thủ môn số 1 Edouard Mendy (trở về tuyển Senegal) nhưng tin vui là tiền vệ công Hakim Ziyech đã bị loại khỏi đội hình sơ bộ của tuyển Morocco dự Cúp các quốc gia châu Phi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.