"Ngôi sao nhạc rock" của văn học thiếu nhi

19/12/2009 00:16 GMT+7

Neil Gaiman sinh năm 1960 tại Portchester (Anh), đã khẳng định tên tuổi bằng truyện tranh và truyện thiếu nhi.

Series Sandman (Người cát), tác phẩm làm nên tên tuổi của Gaiman, có số lượng bán ra vượt cả Superman (Siêu nhân)Batman (Người dơi). Sandman đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có World Fantasy Award. Neil Gaiman còn được biết đến qua những tác phẩm nổi tiếng khác: Câu chuyện nghĩa địa (giải Newberry năm 2009), Stardust (Bụi sao), American Gods (Những vị thần nước Mỹ)Coraline.

Neil Gaiman được ví như ngôi sao nhạc rock bởi cá tính, bề ngoài bụi bặm, sự hài hước, lối viết thông minh và khả năng kiểm soát tác phẩm khi chuyển thể thành phim.

Coraline hội đủ những yếu tố để trở thành chuyện kể thú vị cho độc giả nhỏ tuổi trước lúc đi ngủ: cốt truyện ly kỳ, không khí đẫm chất kỳ ảo với những chi tiết vừa hồi hộp, vừa rùng rợn. Nghệ thuật miêu tả và dàn cảnh của của Neil Gaiman luôn khiến người đọc phải giật thót, nhưng lối kể chuyện lôi cuốn của tác giả lại khiến độc giả không thể đặt sách xuống.

“Bọn trẻ biết là có quái vật: hãy nói cho chúng biết một điều quan trọng, rằng bọn quái vật có thể bị đánh bại. Hãy nói với chúng rằng, con có thể trở nên dũng cảm và thông minh, rằng con có thể chiến thắng mà không cần phải là một Harry Portter hay những quyền phép siêu nhiên”. Đó là một trong những nhắn nhủ mà Neil gửi đến các bạn nhỏ cũng như người đọc lớn tuổi.

Sách do NXB Văn Học và Công ty Nhã Nam ấn hành, 2009.

T.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.