Ngôi sao hàng đầu Ấn Độ bị kết án gây tai nạn rồi bỏ trốn

06/05/2015 15:43 GMT+7

(TNO) Tài tử nổi tiếng Bollywood Salman Khan vừa bị kết án lái xe gây tai nạn khiến một người chết hồi năm 2002.

(TNO) Tài tử nổi tiếng Bollywood Salman Khan đã bị tuyên án 5 năm tù giam vì tội lái xe gây tai nạn khiến một người chết hồi năm 2002, BBC ngày 6.5 đưa tin.

Tài tử "lắm tài nhiều tật" của Bollywood Salman Khan - Ảnh: Reuters
Vụ tai nạn nghiêm trọng này vẫn là tâm điểm chú ý của người dân Ấn Độ trong suốt 13 năm qua. Vào đêm muộn ngày 28.9.2002, Salman Khan đã lái xe đâm vào một tiệm bánh tại khu vực Bandra ở thủ đô Mumbai khiến người đàn ông 38 tuổi Noor Ullah Khan tử vong, 3 người khác bị thương nặng và một nạn nhân xây xát nhẹ. Các công tố viên cáo buộc nam diễn viên này đã lái xe trong tình trạng say xỉn và mất kiểm soát với chiếc xe.
Tuy nhiên trong phiên tòa hồi tháng 3 Khan đã phủ nhận tất cả điều này và cho biết anh không phải là người cầm lái khi chiếc xe gây nạn bất chấp sự phản đối từ các nhân chứng có mặt. Hồi tháng 4 vừa qua tài xế của tài tử 49 tuổi này cũng khai với tòa án rằng anh ta đã đâm xe sau khi chiếc xe bị nổ lốp nhưng lời khai này cũng không được chấp nhận.
Sáng 6.5 (giờ địa phương), Salman Khan đã tự lái xe cùng gia đình đến tòa án để nghe phát quyết. Bên ngoài nhiều người hâm mộ đã đứng cầu nguyện cho thần tượng của mình được tha bổng. Dù vậy sau nhiều phiên tòa, hội đồng xét xử cũng quyết định phạt Salman Khan 5 năm tù giam vì tội gây tai nạn chết người.
Nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng Khan vẫn có thể kháng cáo lên tòa án cao hơn và khiến vụ án phức tạp này kéo dài thêm nhiều năm nữa. Tuy nhiên việc bị tuyên án sẽ là trở ngại rất lớn cho các dự án phim mà ngôi sao này đang tham gia.
Dù là một trong những "ông hoàng" của điện ảnh Ấn Độ với việc tham gia hơn 80 bộ phim tiếng Hindi và luôn tạo nên những cơn sốt với khán giả cũng như đem về doanh thu ngất ngưởng nhưng Salman Khan cũng được xem là "đứa con bất trị" của Bollywood khi thường xuyên gặp rắc rối với luật pháp. Hồi năm 2007 Khan cũng phải nhận một bản án tù 5 năm vì săn bắn trộm linh dương, một loài động vật quý hiếm trong sách đỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.