Ngôi sao gốc ngoại U.19 Thái Lan, Nathan James nói gì trước giải U.19 Đông Nam Á?

Giang Lao
Giang Lao
23/06/2022 11:54 GMT+7

Nathan James là bổ sung đáng chú ý nhất của U.19 Thái Lan trước giải U.19 Đông Nam Á sắp khai diễn ngày 2.7 tới, sau khi HLV Salva Valero Garcia triệu tập cầu thủ sắp bước sang tuổi 18 này.

Trong danh sách của U.19 Thái Lan tập trung chuẩn bị giải U.19 Đông Nam Á có hầu hết các cầu thủ từng được đôn lên để dự giải U.23 Đông Nam Á ở Campuchia hồi giữa tháng 2. Nhưng việc bổ sung thêm Nathan James đang gây nhiều chú ý.

Nathan James, ngôi sao gốc ngoại của U.19 Thái Lan sắp bước sang tuổi 18 vào tháng 9 tới đây

FAT

Báo chí Thái Lan đánh giá, Nathan James có chiều cao tốt 1m88, thi đấu ở vị trí trung vệ và hoàn toàn có thể cùng với cầu thủ Chonnapat Buaphan, cũng 18 tuổi cao 1m95, hợp thành bộ đôi vững chãi ở hàng thủ U.19 Thái Lan đối đầu trước các đối thủ mạnh như U.19 Việt Nam hay chủ nhà U.19 Indonesia. Ở bảng này còn có Myanmar, Brunei và Philippines.

Sở dĩ Nathan James gây nhiều chú ý và tò mò cho người hâm mộ Thái Lan lẫn khu vực, là vì cầu thủ này sinh ra tại thành phố Coventry (Anh), hiện đang khoác áo đội U.18 CLB Burnley tại Anh và có hợp đồng hết hạn vào mùa hè năm 2023. Mùa trước, cầu thủ trẻ gốc Anh này của U.19 Thái Lan từng thi đấu 12 trận cho U.18 Burnley ở giải trẻ U.18 Ngoại hạng Anh với tổng cộng 876 phút ra sân thi đấu.

Hiện nay, do mùa giải ở Anh phải đến tháng 8 mới khai diễn, nên Nathan James được phép thi đấu cho đội trẻ Thái Lan tại giải Đông Nam Á, nhưng tại vòng loại giải U.20 châu Á giữa tháng 9 thì khả năng thi đấu đang bỏ ngỏ.

Trước đây, Nathan James từng góp mặt trong đội U.14 Thái Lan năm 2018, nhưng sau đó đã đến Anh tham gia Học viện của CLB Burnley cho đến nay. Đây là lần đầu tiên sau hơn 4 năm cầu thủ trẻ này mới trở lại khoác áo một đội trẻ khác của “Voi chiến”. Tuy nhiên, ở trận gần đây Nathan James đá chính cho U.19 Thái Lan đã để thua CLB Tainan City của Đài Loan tỷ số 0-3 hôm 17.6.

U.19 Thái Lan tích cực tập luyện

FAT

HLV Salva Valero Garcia (phải)

FAT

Mặc dù vậy, sau khi chính thức bước vào các buổi tập cùng U.19 Thái Lan từ đầu tuần này, Nathan James đã có những nhận xét đầu tiên: “Với các đồng đội ở U.19 Thái Lan hiện nay, đa số họ đều đã thi đấu cùng tôi từ cách đây 4 - 5 năm. Thế nhưng, sau một thời gian chúng tôi đã có sự khác biệt nhiều thứ, nên tôi phải sớm thích nghi nhanh nhất có thể để hòa nhập. Về trận đấu gần đây, chúng tôi chỉ mới thi đấu lại cùng nhau sau thời gian rất dài và chỉ có 1 - 2 ngày tập luyện.

Tôi nghĩ, sắp tới dưới sự hướng dẫn của HLV Salva Valero Garcia, chúng tôi sẽ dần tìm được tiếng nói chung. Bản thân tôi cũng rất tin tưởng HLV này sẽ giúp mình ngày càng thêm tiến bộ. Hiện có sự khác nhau trong lối chơi, đó là ở Anh rất nặng về tranh chấp, sức mạnh và sự va chạm, trong khi nay ở U.19 Thái Lan tôi phải tập quen với cách chơi có phần kỹ thuật hơn. Do đó, tôi phải cố gắng điều chỉnh”.

Nathan James cũng cho biết: “Trước khi U.19 Thái Lan sang Indonesia dự giải (ngày 29.6), chúng tôi sẽ có 2 trận đấu tập. Đây sẽ là các trận đấu quý giá để chúng tôi dần thích ứng với chiến thuật của HLV. Tôi sẽ cố gắng để chiếm được vị trí chính thức, và đặt mục tiêu vô địch giải U.19 Đông Nam Á”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.