Ngôi nhà ở trung tâm TP.HCM bị sập mái

23/06/2014 18:42 GMT+7

(TNO) Chiều 23.6, bà Lê Thu Huyền, Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (TP.HCM) cho biết: Vụ sập mái nhà xảy ra ở địa chỉ 68/16 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình.

 
 

 
Mái nhà bị sập đổ nát - Ảnh Lê Cầm

Ngôi nhà này được xây dựng từ trước 1975, một nửa sở hữu nhà nước, phần sở hữu tư nhân do ông Lợi Vĩnh Xương đứng tên.

Theo bà Huyền, UBND phường đã làm việc Công ty TNHH MTV Công ích quận 1 và gia đình ông Xương, qua đó thống nhất chi phí sửa chữa mái nhà sẽ do Công ty TNHH MTV Công ích quận 1 và gia đình cùng chi trả.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, phần mái ngôi nhà đã mục nát, có nhiều ổ mối, mọt.

Ông Lợi Vĩnh Phát, người duy nhất sống trong ngôi nhà, may mắn thoát chết, kể lại: “Khuya 22.6, khi đang ngủ thì tôi bất ngờ nghe tiếng “rầm”, sau đó nhiều tiếng “rầm” liên tiếp. Tôi tỉnh giấc và thấy khói bụi mịt mù khắp nhà. Đến 7 giờ sáng thì ngôi nhà ngập trong đống gạch đổ nát.”

Ông Lợi Vĩnh Phát, người may mắn thoát chết, vẫn còn bàng hoàng - Ảnh Thanh Vạn

Nói về nguyên nhân vụ sập mái nhà, bà Huyền cho biết, do ngôi nhà được xây dựng quá lâu nên cũ mục. Thời gian sắp tới, UBND phường sẽ kết hợp với Công ty công ích quận 1 tiến hành kiểm tra rà soát các căn hộ có nguy cơ bị sập trên địa bàn. 

Lê Cầm - Thanh Vạn

>> Cháy nhà, 3 người thoát chết
>> Cháy nhà, 1 cháu gái 3 tuổi tử vong
>> Cháy nhà trong hẻm
>> Cháy nhà nài voi trong khu di tích Biệt Điện Bảo Đại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.