‘Ngôi nhà âm nhạc’ của The Rainbow of May

01/06/2017 18:00 GMT+7

The Rainbow Show là một sự kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc Việt Nam với nhạc khí giao hưởng phương Tây, giữa pop bản địa với giao hưởng sang trọng, lột tả tình yêu, thiên nhiên, cảm hứng cuộc sống đô thị năng động bằng âm nhạc.

Với ngôn ngữ duy nhất là âm nhạc, The Rainbow of May đọng lại trong trái tim khán giả những cung bậc cảm xúc nồng nàn được trình tải bởi dàn nhạc giao hưởng hiện đại The Saigon Orchestra cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng: Nhật Hạ, Nathan Lee, Đồng Lan, NSƯT Ngô Tuyết Mai (đàn t'rưng), Như Ngọc (đàn bầu), Minh Nhật (đàn klongput, sáo trúc)...
The Rainbow Show được lấy cảm hứng từ câu chuyện sự tích Cầu vồng, mỗi màu sắc đều có vai trò của nó nhưng khi cùng kết hợp lại thì tạo nên cầu vòng lung linh tuyệt đẹp.
Nữ ca sĩ cá tính và nổi loạn Đồng Lan cất lên những giai điệu da diết của La Maritza
The Saigon Orchestra với 45 thành viên cả trong và ngoài nước do nghệ sĩ piano Lê Nhật Quang khởi xướng vào cuối năm 2016. Nhắc đến nghệ sĩ Lê Nhật Quang, công chúng mến mộ biết đến anh với vai trò là nghệ sĩ chuyên nghiệp theo đuổi hai dòng nhạc cổ điển và hiện đại, gắn liền với các album độc tấu piano như Dòng sông xanh, Khúc nhạc chiều, Dạ khúc, DVD hòa tấu piano với dàn nhạc giao hưởng Em còn nhớ hay em đã quên
Anh cùng với The Saigon Orchestra đã đưa các nhạc cụ như đàn bầu, đàn t'rưng, đàn klongput và sáo trúc vào chương trình biểu diễn và đã được sự đón nhận rất nồng nhiệt của khán giả.
Là một bước đi táo bạo giữa nhan nhản những chương trình ca nhạc, gameshow giải trí khác, chương trình nghệ thuật hòa nhạc đương đại The Rainbow of May vẫn có được tiếng nói của riêng mình và chiếm được tình cảm của khán giả tham dự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.