'Ngồi đờ đẫn' - Cuộc thi độc nhất vô nhị của Hàn Quốc chính thức trở lại

21/09/2022 11:06 GMT+7

Cuộc thi kỳ lạ của xứ sở kim chi trở lại sau 3 năm tạm hoãn vì dịch bệnh, thu hút khoảng 4.000 người đăng ký, theo nhật báo The Korea Herald.

Theo đó, ngày 19.8 vừa qua, cây cầu Jamsu bắc qua sông Hàn trở thành điểm "hot" nhất Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khi là nơi tổ chức cuộc thi "Han River Space out Competition 2022”.

Các thí sinh tham gia Space out 2022 tại cầu Jamsu, Seoul ngày Chủ nhật vừa qua

The Korea Herald

Cuộc thi lạ đời này bắt đầu xuất hiện tại Hàn Quốc từ 2014 nhận được sự yêu thích của rất nhiều người dân Hàn Quốc và sự tò mò của du khách. Nghệ sĩ WoopsYang – người sáng lập ra cuộc thi này cho biết, mục đích của Space Out là làm chậm lại bộ não của con người, để cho não được nghỉ ngơi, với ý nghĩa thúc đẩy một cuộc sống tự do, bình yên, tạm thời tránh xa những căng thẳng, áp lực từ đời sống thường ngày.

Các thí sinh tham gia "giải đấu" này trong thời gian 90 phút sẽ không được phép làm gì ngoài nhìn vào khoảng không, không được phép nhìn đồng hồ hoặc di chuyển xung quanh quá nhiều.

Ban tổ chức sẽ tiến hành đo nhịp tim 15 phút/lần của từng người. Người nhịp tim ổn định nhất, vẻ mặt "đẫn đờ" nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu có ai đó ngủ, cười hay sử dụng các đồ công nghệ, thí sinh đó sẽ lập tức thua cuộc.

Ban tổ chức đồng thời sẽ phát cho mỗi người 4 tấm thẻ để sử dụng khi cần trợ giúp. Trong đó, thẻ đỏ có nghĩa là massage, thẻ xanh là nước uống, thẻ vàng là quạt mát và thẻ đen là đi vệ sinh.

Dưới cái nắng gay gắt, nhiều người chuẩn bị sẵn ô và mũ nhưng cũng đành bỏ cuộc giữa chừng vì thời tiết quá nóng.

The Korea Herald

Space Out được tổ chức hàng năm nhưng từ 2019, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ban tổ chức đã phải tạm dừng, gián đoạn giải đấu độc nhất vô nhị này.

Trong sự trở lại ngày 18.9 vừa qua, khoảng 4.000 thí sinh đã đăng ký tham gia, trong đó có khá nhiều ngôi sao nổi tiếng, đánh dấu số lượng thí sinh cao nhất từ trước tới giờ của Space Out. Người chơi không bị giới hạn bởi độ tuổi, ngành nghề. Nhiều người còn tìm cách gây chú ý bằng những bộ trang phục độc đáo, bắt mắt.

Nữ diễn viên Uhm Hyun Kyung là một trong số những người nổi tiếng tham dự cuộc thi năm nay

The Korea Herald

Người chiến thắng chung cuộc mùa giải năm nay là một người đàn ông giấu tên khoảng 30 tuổi, tự nhận là người hâm mộ đội bóng chày chuyên nghiệp Hanwha Eagles.

“Nó không quá khó. Tôi là một người hâm mộ hâm mộ Hanwha trong 10 năm, vì vậy tôi đã thư giãn như cách tôi thường ngồi xem các trận đấu của của họ" - quán quân cuộc thi "ngồi đờ đẫn" 2022 chia sẻ với báo giới.

Các thí sinh và những người chiến thắng trong cuộc thi "Han River Space out Competition 2022” cùng nhau chụp ảnh lưu niệm

The Korea Herald

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.