Ngọc Sơn xúc động kể lại lần gặp danh ca Chế Linh

29/09/2020 17:00 GMT+7

Tình cờ hội ngộ với con trai nghệ sĩ Chế Linh là Chế Phi trên sân khấu Ca sĩ bí ẩn , Ngọc Sơn vô cùng xúc động. Nam ca sĩ còn kể lại ấn tượng về lần gặp gỡ đàn anh.

Chương trình Ca sĩ bí ẩn tập 22 vừa trình làng gây ấn tượng bởi các giọng ca bí mật nhưng không kém phần tài năng. Thay Việt Hương ở vị trí đội nhà là ca sĩ Phi Nhung. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của bộ ba nghệ sĩ: Giang Hồng Ngọc, Khả Như và Châu Gia Kiệt.
Mở đầu chương trình, các nghệ sĩ tạo không khí vui nhộn khi chia sẻ về các dự án cá nhân. Đặc biệt, Ngọc Sơn vô cùng thích thú khi hai học trò của mình là Giang Hồng Ngọc và Châu Gia Kiệt góp mặt trong chương trình. Trước sự việc, Quyền Linh đề nghị Ngọc Sơn chuyển sang đội khách để “đoàn tụ” cùng các học trò. Riêng Khả Như, do quá quen mặt trong chương trình nên nữ nghệ sĩ được “về một nhà” với danh ca Nguyễn Hưng và Phi Nhung.
Chương trình trở nên gay cấn khi cả hai đội bước vào từng vòng thi. Tại đây, dựa vào các manh mối cho trước, các nghệ sĩ phải xác định đâu là giọng ca bí ẩn, hiện đang dùng giọng hát để mưu sinh. Tuy nhiên, do chương trình sắp xếp kỹ lưỡng cùng nhiều “chiêu trò”, đội khách liên tục bối rối, nhiều lần suy đoán không chính xác.

Con trai danh ca Chế Linh là Chế Phi, bất ngờ xuất hiện tại Ca sĩ bí ẩn khiến Nguyễn Hưng, Ngọc Sơn phấn khích

Ảnh: Chụp màn hình


Sau loạt thử thách, cả hai đội tiến đến vòng cuối cùng để “vạch trần” danh tính giọng ca bí ẩn số 7. Để giành quyền ưu tiên suy đoán, Quyền Linh liền yêu cầu hai đội chơi trò “oẳn tù tì”. Mặc dù khá tự tin nhưng đội Ngọc Sơn gây cười khi liên tiếp thua ba bàn, mất lượt ưu tiên về tay của đội Phi Nhung.
Khi giọng ca số 7 xuất hiện, các nghệ sĩ vô cùng ngỡ ngàng khi chứng kiến con trai thứ năm danh ca Chế Linh trên sân khấu. Với bài hát Ngày vui qua mau, nam nghệ sĩ khoe giọng hát mộc mạc và tình cảm. Kết thúc tiết mục, hai đội chơi vô cùng hồi hộp khi chờ đợi kết quả cuối cùng. Chia sẻ với Quyền Linh, Chế Phi cho biết anh hiện đang là ca sĩ. Điều này khiến cả đội khách Ngọc Sơn và đội nhà Phi Nhung vỡ òa.

Ngọc Sơn dành nhiều lời khen ngợi đến phần biểu diễn của Chế Phi

Ảnh: Chụp màn hình

Nguyễn Hưng không khỏi bất ngờ, nam ca sĩ cho biết: “Trời, anh Chế Linh cùng ở Canada với tôi. Ngay cả tôi cũng không ngờ, chính tôi còn bị lầm nữa. Tôi nói với người ta Chế Phi là người của ban nhạc, chỉ biết hát thôi. Tôi không đặt nặng giọng ca của em ấy mặc dù cách hát rất giống Chế Linh. Cách em đánh đàn, biểu diễn… cho thấy em như một nhạc công. Xin được vỗ tay cho tiết mục của em vì phần trình diễn quá hay”. Ngay lập tức, ca sĩ Chế Phi tiết lộ anh học chơi đàn từ lúc 5, 6 tuổi.
Chứng kiến màn biểu diễn của con trai đồng nghiệp, Ngọc Sơn vô cùng xúc động. Tâm sự về cuộc hội ngộ đặc biệt, giọng ca Lòng mẹ bộc bạch kỉ niệm về nghệ sĩ Chế Linh: “Tôi gặp chú Chí Linh ngoài đời, khi gặp và nói chuyện, tôi thấy chú ấy rất hiền và hòa nhã. Tôi rất thương yêu và kính trọng chú. Cho tôi xin gửi lời thăm cha nhé. Hôm nay Chế Phi đánh đàn và biểu diễn rất tuyệt vời, rất ngẫu hứng, có chất riêng, chắc chắn sẽ được mọi người yêu mến”. Khép lại chương trình, đội chủ nhà xuất sắc giành chiến thắng, đánh bại đội Ngọc Sơn cùng các học trò.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.