Ngọc Sơn: Từng ước được nổi tiếng bằng một góc của Châu Thanh

24/11/2022 09:40 GMT+7

Ngọc Sơn kể kỷ niệm thuở hàn vi, từng 'trèo rào' xem thần tượng Châu Thanh hát. Nam ca sĩ nói anh mong một ngày được nổi tiếng như đàn anh.

Nghệ sĩ Ngọc Sơn hội ngộ Châu Thanh, ôn lại kỷ niệm thời chập chững vào nghề

Chụp màn hình

Danh ca Châu Thanh bất ngờ hé lộ cuộc gặp gỡ với danh ca Ngọc Sơn. Nam ca sĩ tiết lộ hiện cùng đàn em bắt tay thực hiện một dự án âm nhạc, thu âm lại ca khúc Yêu dân tộc Việt Nam. Đây là sáng tác của giọng ca Lòng mẹ từ thập niên 1990.

Chia sẻ về Ngọc Sơn, Châu Thanh cho biết từ lâu anh nể trọng hậu bối bởi tài năng thiên phú và tính cách chân thành. Trong đó, “giọng ca hơi dài” nói anh đặc biệt ngưỡng mộ Ngọc Sơn ở niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. “Ngọc Sơn là một người em trong nghề mà tôi rất quý. Em có tấm lòng yêu nghệ thuật tha thiết. Mỗi khi làm việc với Ngọc Sơn, tôi thấy em có tình yêu nghệ thuật mãnh liệt hơn cả mình”, anh kể.

Nghệ sĩ Ngọc Sơn kể kỷ niệm thời sinh viên, từng trèo rào xem Châu Thanh hát

NVCC

Thời hoàng kim, Châu Thanh từng là một trong những giọng ca độc lạ của Việt Nam. Anh không chỉ nổi tiếng với tài ca diễn điêu luyện mà còn có khả năng ca vọng cổ dài hơi. Điều này tạo nên cơn sốt trong làng cải lương lúc bấy giờ.

Chính Ngọc Sơn cũng thừa nhận đàn anh là thần tượng của nhiều nghệ sĩ trẻ thời đó. Giám khảo Hát mãi ước mơ nói anh từng hâm mộ, “trèo rào” chỉ để được nghe Châu Thanh hát. Thuở hàn vi, anh Ba cũng thầm mong một ngày được nổi tiếng như thần tượng.

Ngọc Sơn bộc bạch: “Anh Châu Thanh là thần tượng của tôi. Cuối năm 1987, tôi từng trèo rào xem anh ấy biểu diễn. Lúc đó, tôi là sinh viên nghệ thuật sân khấu, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tôi xem anh diễn mà vái trời cho mình được một miếng như ảnh cũng được. Tôi thương và ngưỡng mộ anh vì giọng ca hay quá”.

Dù tuổi cao nhưng nghệ sĩ Châu Thanh vẫn hoạt động khá năng nổ, anh hiện có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Ngọc Huyền Châu

Chụp màn hình

Trải qua bao thăng trầm, hiện Ngọc Sơn đã có vị trí và sức hút riêng trong làng giải trí. Tuy nhiên, nam ca sĩ không thể nào quên những khoảnh khắc bỡ ngỡ thời đầu chập chững vào nghề. Ở tuổi ngoài 50, Ngọc Sơn tâm sự rằng anh học mỗi ngày để phát triển bản thân.

Nam danh ca tiết lộ đến nay anh đã học được 11 thứ tiếng, luôn trau dồi kiến thức văn hóa để làm nghề. Ngọc Sơn chia sẻ: “Ngôn ngữ thứ 11 của tôi là tiếng Thái… Tôi học thật nhiều để bảo vệ văn hóa của dân tộc. Chúng ta có tính dân tộc mới giữ vững cơ đồ. Tất cả các dòng nhạc đều hay, trong đó, cải lương và trữ tình là văn hóa đặc sắc của Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.