Ngọc Sơn: 'Tôi không nhận học trò hay con nuôi một cách đại trà'

04/08/2017 15:35 GMT+7

Cùng với Hoài Linh, ca sĩ Ngọc Sơn cũng là người có nhiều học trò và con nuôi trong showbiz. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho rằng anh không nhận học trò hay con nuôi một cách đại trà mà tùy thuộc nhiều vào chữ duyên.

Trong hậu trường buổi ghi hình chương trình Sài Gòn đêm thứ bảy sẽ lên sóng vào tối 5.8, việc danh ca Ngọc Sơn không ngại chỉnh trang phục cho Hồ Việt Trung và chăm chút cho cậu học trò từng chút một khiến nhiều người chú ý. Thấy vậy, nam ca sĩ liền giải thích: "Không phải ai tôi cũng nhận là học trò và cũng không phải nhận rồi thì đem con bỏ chợ".
Ngọc Sơn bộc bạch, tất cả là do chữ duyên chứ anh không nhận học trò hay con nuôi một cách đại trà. Tính đến nay, "anh Ba" đã có khá nhiều học trò từ những ca sĩ đã thành danh như Nguyễn Phi Hùng, Hàn Thái Tú, Lâm Vũ, Phạm Thanh Thảo, Dương Ngọc Thái… đến một anh chàng người Nhật cũng từng sang Việt Nam làm lễ ra mắt xin nhận anh làm thầy.
Chia sẻ về lý do nhận Hồ Việt Trung là học trò, Ngọc Sơn cho biết: "Tôi rất ấn tượng bởi sự lễ phép, đam mê nghệ thuật và đạo đức nghề nghiệp của Trung. Tôi cũng thích sự thông minh, lém lĩnh, sự linh hoạt của Trung nữa. Cho dù ở bất kỳ môi trường nào thì Trung cũng dễ dàng thích nghi và tôi đánh giá cao về điều đó nên sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định chấp nhận ước nguyện của Trung được đi theo tầm sư học đạo".
Hiện tại, dù đã đi hát chuyên nghiệp nhưng Hồ Việt Trung vẫn theo Ngọc Sơn trau dồi nhạc lý vì trước đây anh chỉ hát theo bản năng mà không qua trường lớp nào. Nam ca sĩ thổ lộ rằng rất kính trọng Ngọc Sơn vì: "Thầy Sơn luôn đặt tư cách đạo đức, chữ hiếu lên hàng đầu, điều đó khiến tôi mến phục thầy".
Trong chương trình Sài Gòn đêm thứ bảy, lần đầu tiên hai thầy trò sẽ song ca cùng nhau trên sân khấu trong ca khúc Ông xã em number one đầy sôi động. Thời gian sắp tới, cả hai cũng dự định cho ra mắt album song ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.