'Ngọc nữ Đài Loan' Thẩm Nhạn qua đời tại Mỹ

07/02/2021 15:19 GMT+7

Khán giả bày tỏ sự thương xót khi biết được Thẩm Nhạn qua đời ở tuổi 60 nơi đất khách quê người.

Sáng 7.2, truyền thông Trung Quốc đưa tin Thẩm Nhạn - nữ ca sĩ gạo cội của giới giải trí Hoa ngữ qua đời ở tuổi 60 tại New York, Mỹ. Bà trút hơi thở cuối cùng vào ngày Giáng sinh năm 2020 nhưng đến nay thông tin này mới được đồng nghiệp làm cùng công ty Thẩm Nhạn chia sẻ. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của "ngọc nữ Đài Loan" được giấu kín theo nguyện vọng của gia đình bà.
Thẩm Nhạn là nữ ca sĩ thần tượng thế hệ đầu của giới giải trí Đài Loan. Bà tốt nghiệp lớp đào tạo biểu diễn trên truyền hình của Trung Quốc vào năm 1979. Nhờ gương mặt xinh đẹp, khí chất thanh thuần và giọng hát trong trẻo, Thẩm Nhạn được khán giả yêu mến gọi với biệt danh "ngọc nữ". Cùng với Giang Linh và Ngân Hà, Thẩm Nhạn tạo ra nhóm "ngọc nữ chưởng môn nhân", nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ những năm 1980-1986.
'Ngọc nữ Đài Loan' Thẩm Nhạn qua đời tại Mỹ1

Bà được nhiều người yêu mến nhờ nhan sắc thanh thuần

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Năm 1981, Thẩm Nhạn nhận lời hát ca khúc chủ đề cho "bom tấn" Bounce of Hearts - A Strings of Hearts. Chỉ sau thời gian ngắn, A Strings of Hearts trở nên phổ biến trên khắp Đài Loan và được khán giả ưa chuộng. Nhờ đó, tên tuổi của Thẩm Nhạn càng được nhiều người biết đến. Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Thẩm Nhạn còn nổi tiếng với những bộ phim có chủ đề tình yêu. Tác phẩm đáng nhớ nhất là Treading Waves, đóng cùng Tần Hán và Lâm Phụng Kiều (bà xã Thành Long).
Năm 1987, Thẩm Nhạn phát hành album cuối cùng có tên Four Seasons nhưng không gây được tiếng vang như xưa. Bà đột ngột chuyển sang Mỹ sinh sống sau khi được bạn trai đại gia cầu hôn. Kể từ đó, Thẩm Nhạn "mất tích" trong showbiz Hoa ngữ, chuyên tâm chăm sóc cho chồng và hai con gái ở nơi xứ người. "Ngọc nữ" một thời kiếm sống bằng cách kinh doanh và có cuộc sống sung túc ở Mỹ cho đến ngày qua đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.