Ngọc Khuê, Ngọc Anh, Phạm Phương Thảo, Lương Nguyệt Anh nhớ kỷ niệm thời 'Sao Mai'

08/07/2022 22:14 GMT+7

Cuộc thi Sao Mai 2022 đang dần “nóng” lên khi vừa được chính thức khởi động và chuẩn bị diễn ra những vòng thi ở 3 khu vực Hà Nội (25 - 30.7), Quảng Ngãi (1 - 5.8) và TP.HCM (giữa tháng 8).

Nhiều giọng ca bước ra từ Sao Mai trở thành những ca sĩ nổi tiếng nhớ kỷ niệm khi tham gia cuộc thi năm nào và lời khuyên dành cho những thí sinh năm nay.

NSƯT Phạm Phương Thảo, thí sinh được yêu thích nhất Sao Mai 2003, vẫn nhớ việc đầu tiên chị phải tập khi đi thi là... hít thở. “Đã gần 20 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi đi thi. Việc hít thở sâu đã giúp mình tĩnh tâm lại rất nhiều”, chị chia sẻ.

NSƯT Phạm Phương Thảo là thí sinh được yêu thích nhất Sao Mai 2003

NVCC

Nữ ca sĩ cũng dành lời khuyên cho “đàn em” là khi biểu diễn luôn cần cảm xúc, tiếp đó là chọn bài phù hợp với giọng hát, thế mạnh của mình. “Bây giờ khán giả có nhu cầu xem nhiều, bởi vậy, ngoài thanh các bạn cũng nên chú ý đến cả phần sắc”, Phương Thảo nói thêm.

Khác với nhiều thí sinh dự thi cuộc thi Sao Mai 2003, Ngọc Khuê được đặc cách vào thẳng chung kết miền Bắc do trước đó đã đoạt giải Giọng hát hay Hà Nội.

“Lúc đó vẫn còn đi học, Khuê được học bổng nhưng cũng chỉ đủ trang trải học phí chứ không có đủ tiền để làm nhạc đi thi. Ngày đó, Khuê “liều” cắp một cái chiếu và một cái mõ mang lên sâu khấu hát bài Trên đỉnh Phù Vân của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Cứ thế Khuê được vào vòng trong”, nữ ca sĩ kể.

Ca sĩ Ngọc Khuê giành giải ba Sao Mai 2003

nVCC

Cô tự nhận mình là người may mắn nhưng cô cũng là người biết được điểm mạnh của mình để dựa vào đó. “Khi ấy, cuộc thi chưa phân dòng, Khuê vẫn hát những bài hát nhạc nhẹ, chọn những bài hát gai góc hơn. Bởi Khuê muốn thử sức mình. Khuê được nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Trần Tiến ủng hộ, góp ý và cho đến bây giờ Khuê vẫn còn nhớ và đang hoàn thành nốt tất cả những điều mà các nhạc sĩ khuyên mình”, nữ ca sĩ giành giải ba Sao Mai 2003 nói.

Chị chia sẻ: “Việc trọng nhất cho một thí sinh khi đi thi Sao Mai là phải tìm được một người thầy giỏi. Người thầy đó sẽ biết được điểm yếu, điểm mạnh của thí sinh đó là gì, phân khúc dòng nhạc trước khi thí sinh đó bước vào cuộc thi và định hướng từng vòng cho thí sinh. Tất cả những điều đó sẽ là hành trang để các bạn có thể tự tin bước lên sân khấu”.

Nữ ca sĩ cho hay, điều mà cô nhận được sau khi bước ra từ Sao Mai đó là sự kết nối của những người bạn. “Khuê có người bạn thân là Khánh Linh sau cuộc thi Sao Mai năm đó và thường trao đổi với những người anh, người chị thân thiết là ca sĩ Phạm Phương Thảo, Hoàng Tùng…”, Ngọc Khuê chia sẻ.

Ca sĩ Ngọc Anh giành giải nhì nhạc nhẹ Sao Mai 2005

NVCC

Với Ngọc Anh - nữ ca sĩ giành giải nhì nhạc nhẹ Sao Mai 2005, ca sĩ - giảng viên Minh Ánh là người đã giúp đỡ và hướng dẫn chị từ thanh nhạc, trang phục đến trang điểm.

Điều mà nữ ca sĩ bất ngờ nhất là sau khi bước ra từ cuộc thi, chị phải chạy “show” mệt nghỉ. “Tôi không ngờ là mình gần như không có ngày nào nghỉ cả vì chạy show. Khán giả thì chỉ thích nghe những ca khúc mà tôi đã thể hiện trong Sao Mai. Từ đó, tôi bắt đầu có những mong muốn lớn hơn. Tôi muốn được thực hiện nhiều sản phẩm nghệ thuật để lan tỏa hình ảnh của của mình”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh giành giải nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai 2011

NVCC

Quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2011 - ca sĩ Lương Nguyệt Anh kể, trong đêm chung kết cuộc thi, thay cho việc người dẫn chương trình đọc tên thí sinh đoạt giải nhất, thì bản ghi giọng hát của thí sinh đoạt giải sẽ vang lên. “Lúc ca khúc Làng quan họ quê tôi của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo với tiếng hát của tôi vang lên, tôi không kìm chế được và bật khóc ngay trên sân khấu”, nữ ca sĩ chia sẻ.

“Điều quan trọng nhất với các thí sinh là cần tự tin, bản lĩnh, nỗ lực. Tôi cũng đã từng bảo mình như thế", nữ ca sĩ nói và nhắc lại kỷ niệm: "Ngay đêm thi chung kết miền Bắc đầu tiên, tới đêm thứ hai và thứ ba, tôi đều mơ là mình đứng thứ nhất. Và đúng là cả ba đêm tôi đều đứng thứ nhất. Với tôi, sau một giấc mơ như vậy, ngày hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy rất tự tin và tôi nỗ lực hết mình để thăng hoa trên sân khấu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.