Ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Mỹ đến Kyiv

25/04/2022 08:46 GMT+7

Rạng sáng 25.4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ở Kyiv, theo thông tin từ văn phòng tổng thống Ukraine.

Hai bộ trưởng Mỹ và Tổng thống chủ nhà Zelensky tại Kyiv

BBC

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Zelensky và các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24.2.

“Hôm nay, người dân Ukraine đoàn kết và mạnh mẽ, và quan hệ hữu nghị, đối tác giữa Ukraine-Mỹ đang vững chắc hơn bao giờ hết”, ông Zelensky được cho đã phát biểu trên Twitter vào thời điểm chuyến thăm diễn ra.

Nhà Trắng không xác nhận bất kỳ chuyến thăm nào của quan chức Mỹ tại Kyiv, đồng thời Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc từ chối đưa ra lời bình luận. Tuy nhiên, ông Oleksiy Arestovych, Cố vấn tổng thống Ukraine, trong cuộc phỏng vấn trên một kênh YouTube sau 3 giờ sáng (Việt Nam) thông tin rằng cuộc hội đàm giữa các ông Zelensky, Blinken và Austin đang diễn ra ở Kyiv vào thời điểm ông trả lời phỏng vấn.

Hai bộ trưởng Mỹ đến Ukraine; EU sắp cấm vận dầu khí Nga?

“Họ đang hội đàm với tổng thống. Có lẽ họ có thể giúp đỡ”, ông Arestovych bổ sung.

Cố vấn Arestovych nhắc lại yêu cầu của Ukraine về việc được phương Tây trang bị thêm vũ khí hạng nặng, nhằm tránh tái diễn “thảm kịch Bucha”.

Trước đó, Tổng thống Zelensky ngày 5.4 cáo buộc binh sĩ Nga tiến hành sát hại không qua xét xử ở Bucha, một thị trấn lân cận thủ đô Kyiv. Hình ảnh về ngôi mộ tập thể và thi thể của dân thường ở Bucha, tỉnh Kyiv làm dậy sóng cộng đồng quốc tế. Nga bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc giết hại dân thường trong chiến dịch Ukraine, kể cả ở Bucha.

“Họ sẽ không đến đây nếu chưa sẵn sàng cung cấp (vũ khí)”, ông Arestovych nhận xét về chuyến thăm của hai bộ trưởng Mỹ.

Vài giờ sau khi cuộc hội đàm diễn ra, vẫn chưa có hình ảnh chính thức liên quan đến cuộc gặp này.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga bước sang tháng thứ 3, chưa có hi vọng chấm dứt xung đột

Trước cuộc gặp, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của Washington cho đến nay, và ông muốn những vũ khí hạng nặng và uy lực hơn để đối phó lực lượng Nga.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên YouTube, ông Arestovych nói rằng hàng rào phòng thủ tại thành phố cảng Mariupol trên Biển Đen “đang trên bờ vực sụp đổ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.