Ngoại trưởng Triều Tiên thách thức 'kẻ thù' Mỹ ở diễn đàn không liên kết

16/09/2016 13:39 GMT+7

Trong một diễn đàn của Phong trào không liên kết tổ chức ở Venezuela, Ngoại trưởng Triều Tiên lên tiếng thách thức Mỹ, nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng đối mặt với bất kỳ khiêu khích nào từ phía Mỹ.

“Người Triều Tiên luôn cho thấy quyết tâm của mình và sẵn sàng phản công với bất kỳ sự khiêu khích nào của kẻ thù”, ông Ri Yong-ho phát biểu trong cuộc họp thượng đỉnh của Phong trào không liên kết tổ chức ở Porlamar (thuộc đảo Margarita của Venezuela) hôm 15.9, theo AFP.
Triều Tiên xem Mỹ là kẻ thù lớn nhất của mình hiện nay, trong khi gọi Hàn Quốc là con rối của Mỹ.
Sự xuất hiện và tuyên bố hiếm hoi của Ngoại trưởng Triều Tiên ở diễn đàn quốc tế xảy ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 và Mỹ cho 2 máy bay ném bom siêu thanh B-1B bay phô diễn trên bầu trời Hàn Quốc - động thái được cho nhằm  uy hiếp Triều Tiên.
“Không thể tránh né khi nói rằng Triều Tiên phải lựa chọn vũ khí hạt nhân sau khi đã làm mọi thứ để bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh bị Mỹ đe dọa”, ông Ri nói tiếp.
Ngoại trưởng Triều Tiên gọi những vụ thử hạt nhân là chính sách đối phó quốc phòng “hợp pháp” mà Bình Nhưỡng đã thực hiện nhằm răn đe những cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ và Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên.
Kể từ sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tạm ngưng, quân đội Mỹ vẫn hiện diện ở Hàn Quốc. Hiện có khoảng 28.000 lính Mỹ trú đóng ở đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.