Ngoài Trường Sa, Trung Quốc còn xây dựng trái phép ở Hoàng Sa

14/04/2015 10:17 GMT+7

(TNO) Không chỉ Trường Sa, Trung Quốc còn ngang ngược xây dựng trái phép, nâng cấp và mở rộng cơ sở quân sự ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

(TNO) Không chỉ Trường Sa, Trung Quốc còn ngang ngược xây dựng trái phép, nâng cấp và mở rộng cơ sở quân sự ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam - Ảnh: AFP
Các hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao chụp vào ngày 17.3 cho thấy Trung Quốc đang mở rộng đường băng trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, theo tạp chí The Diplomat (trụ sở ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản) ngày 14.4.
“Trong vòng 5 tháng qua, Trung Quốc đã nâng cấp đường băng dài 2.400 m ở đảo Phú Lâm thành băng dài 2.920 m. Các tòa nhà lớn quanh đường băng, có thể là nhà ga sân bay, đang được xây dựng”, The Diplomat cho hay.
Tân Hoa xã hồi năm 2014 cũng tuyên bố Trung Quốc hoàn tất xây dựng đường băng quân sự trên đảo Phú Lâm. Sau khi hoàn tất đường băng quân sự trái phép này, Tân Hoa xã cho biết Trung Quốc có thể điều động các máy bay quân sự đến Hoàng Sa.
Theo AFP, xây dựng đường băng quân sự trên đảo Phú Lâm là hành động nhằm tiếp tục củng cố những tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc nhằm nuốt trọn biển Đông.
Cách đảo Phú Lâm 8 km về phía đông nam, trên đảo Quang Hòa, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đắp đất, làm đê chắn sóng, tăng khoảng 50% diện tích đảo Quang Hòa kể từ tháng 4.2014. Theo The Diplomat, Bắc Kinh còn đặt căn cứ quân sự, trạm radar và một nhà máy sản xuất trên đảo Quang Hòa.
Những công trình xây dựng cũng xuất hiện trên đảo Duy Mộng thuộc Hoàng Sa, The Dilopmat cho biết dựa vào các hình ảnh vệ tinh.
Mới đây, vào ngày 9.4, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh còn ngang nhiên công bố chi tiết kế hoạch xây đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời cho biết những đảo nhân tạo này phục vụ nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích quân sự.
Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter, Philippines đã lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo gây bất ổn khu vực.
Ông Carter khẳng định Washington kịch liệt phản đối quân sự hóa bất kỳ vụ tranh chấp lãnh thổ nào ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo AFP.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9.4 lại một lần nữa chỉ trích Bắc Kinh đang bắt nạt các quốc gia khác trong tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.