Ngoại trưởng Pompeo cũng muốn kích hoạt Tu chính án số 25 để phế truất Tổng thống Trump?

Văn Khoa
Văn Khoa
08/01/2021 11:17 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã thảo luận với các thuộc cấp về khả năng kích hoạt Tu chính án số 25 để phế truất Tổng thống Donald Trump, theo Đài CNBC dẫn một số nguồn tin.

Sau vụ người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ vào chiều 6.1 (giờ Mỹ), tờ The USA Today đưa tin cuộc thảo luận về khả năng kích hoạt Tu chính án số 25 để phế truất ông Trump khỏi vai trò tổng thống Mỹ đang được đề cập tại nội các, nhưng không nói rõ có thành viên nội các nào tham gia.
Đến tối 7.1 (sáng nay 8.1, giờ Việt Nam), Đài CNBC dẫn 3 nguồn tin tiết lộ Ngoại trưởng Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Mnuchin đã tổ chức cuộc thảo luận không chính thức về Tu chính án số 25 trong các cơ quan do hai ông quản lý.

Tổng thống Trump có thể bị phế truất sau hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội

Trong cuộc thảo luận đã có một số lập luận phản đối khả năng kích hoạt Tu chính án này, như quá trình pháp lý của việc này sẽ kéo dài hơn một tuần nên không thể mang lại kết quả tức thì. Một lập luận khác là việc phế truất Tổng thống Trump có thể đẩy căng thẳng leo thang và vô tình giúp ông Trump trở thành anh hùng của phe cực hữu, nên động thái này sẽ không có lợi xét về mặt lâu dài.
“Kế hoạch hiện nay nói chung là cứ để cho hết ngày hết giờ. Rồi sẽ có lúc tính chuyện về vị tổng thống này, nhưng không nhất thiết phải làm vậy trong 13 ngày tới”, một cựu quan chức Mỹ cấp cao biết rõ về các cuộc thảo luận nói trên tiết lộ với CNBC. Nếu không có gì thay đổi, Tổng thống Trump sẽ phải rời Nhà Trắng trước khi Tổng thống tân cử Joe Bidennhậm chức vào ngày 20.1.
Ông Mnuchin, đang ở nước ngoài, từ chối bình luận; còn một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận thông tin liên quan cuộc thảo luận về Tu chính án số 25. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cấp cao cho rằng ông Pompeo có thể đang thu thập thông tin nhằm chuẩn bị cho một cuộc thảo luận nội các về Tu chính án số 25, dù ông không muốn đích thân dẫn đầu nỗ lực này, theo CNBC.

[VIDEO] Tổng thống Trump chính thức thừa nhận thất cử

Trước đó, vào tháng 11.2020, trong lúc lãnh đạo nhiều nước đồng minh của Mỹ đã gọi điện cho Tổng thống tân cử Joe Biden và cam kết sẽ hợp tác, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục nắm quyền, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.