Ngoại trưởng Philippines từ chức

09/02/2016 15:59 GMT+7

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, người chủ trương phản ứng mạnh mẽ với yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, đã xin từ chức vì vấn đề sức khỏe.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, người chủ trương phản ứng mạnh mẽ với yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, đã xin từ chức vì vấn đề sức khỏe.

Ngoại trưởng Philippines tại phiên điều trần ở Tòa án trọng tài quốc tế - Ảnh: PCANgoại trưởng Philippines tại phiên điều trần ở Tòa án trọng tài quốc tế - Ảnh: PCA
Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 8.2 đã chấp nhận đề nghị từ chức của Ngoại trưởng Albert del Rosario, người đi tiên phong trong cuộc đấu tranh chống yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, Reuters cho hay. Ngoại trưởng Rosario sẽ rời khỏi nhiệm sở sau một tháng nữa.
“Tổng thống đã cho phép tôi từ chức, như vậy tôi có thời gian để lo cho sức khỏe của mình”, Ngoại trưởng sắp nghỉ việc nói với Reuters.
Ông Rosario không nói cụ thể lý do sức khỏe khiến ông không thể tiếp tục dù nhiệm kỳ của chính phủ đương thời sẽ kết thúc trong vài tháng nữa. Tuy nhiên, 2 nhà ngoại giao cấp cao của Philippines tiết lộ ông Rosario có vấn đề cột sống và tim, các bác sĩ vừa cấy máy tạo nhịp tim để điều chỉnh nhịp tim cho ông, theo tờ Philippine Star.
Chưa rõ ai sẽ thay ông Rosario; Thứ trưởng Laura del Rosario sẽ đảm nhận công việc của Ngoại trưởng Rosario cho đến cuối tháng 6.2016, cũng là thời điểm hết nhiệm kỳ của chính phủ Tổng thống Aquino.
Ông Rosario (76 tuổi) giữ chức ngoại trưởng Philippines từ năm 2011. Ông từng tham gia điều hành công ty khai khoáng lớn nhất ở Manila, công ty này cũng tham gia hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Rosario là người dẫn đầu đoàn Philippines tham gia vụ kiện ở Tòa trọng tài quốc tế. Trung Quốc tuyên bố không công nhận bất kỳ phán quyết nào từ tòa này. Dự kiến, kết quả phiên tòa Philippines kiện Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý trên Biển Đông sẽ có vào tháng 5 năm nay.
Philippines là nước có tranh chấp và phản ứng quyết liệt với Trung Quốc ở Biển Đông. Manila được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong việc đối phó với Bắc Kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.