Ngoại trưởng Nga - Trung hội đàm, chỉ trích các lệnh cấm vận của phương Tây

Khánh An
Khánh An
23/03/2021 16:19 GMT+7

Nga và Trung Quốc chỉ trích các lệnh cấm vận của phương Tây, đồng thời kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh các thành viên thường trực HĐBA LHQ.

Theo Reuters ngày 23.3, Trung Quốc và Nga muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong bối cảnh tình trạng hỗn loạn chính trị dâng cao.
Cả hai nước đều có mối quan hệ với phương Tây ngày càng căng thẳng đã đưa ra lời kêu gọi trong thông cáo chung sau cuộc hội đàm diễn ra hôm nay 23.3 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị
“Vào thời điểm sự hỗn loạn chính trị toàn cầu gia tăng, một cuộc họp thượng đỉnh các thành viên thường trực HĐBA LHQ là rất cần thiết nhằm thiết lập đối thoại trực tiếp về các phương thức giải quyết những vấn đề chung của nhân loại vì lợi ích duy trì ổn định toàn cầu”, theo thông cáo được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.
Trước đó, Nga nhiều lần đơn phương kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như thế. Thông cáo không đề cập trực tiếp đến Mỹ, nhưng hãng Tass dẫn lời ông Lavrov tại cuộc họp báo chung với ông Vương rằng Moscow và Bắc Kinh đều không vui vì động thái của Mỹ.
Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Washington dựa trên các liên minh quân sự và chính trị thời Chiến tranh lạnh nhằm cố gắng hủy diệt kiến trúc luật pháp quốc tế.
Khi lên đường đến Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc) hôm 22.3, ông Lavrov đề nghị Moscow và Bắc Kinh giảm lệ thuộc vào đồng USD. Thông cáo chung kêu gọi các nước kiềm chế can thiệp vào chuyện nội bộ của Nga và Trung Quốc.

Phương Tây, Trung Quốc "đấu" cấm vận liên quan đến Tân Cương

Ông Lavrov cho biết Nga và Trung Quốc xem các lệnh cấm vận của phương Tây là không thể chấp nhận. Vào ngày 22.3, Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada ra các lệnh cấm vận đối với một số quan chức Trung Quốc vì cao buộc lạm dụng về nhân quyền tại Tân Cương.
Nga cũng đối phó với đợt cấm vận mới của Mỹ, sau khi Washington cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống năm 2020, dù Moscow bác bỏ các cáo buộc. Cũng tại cuộc gặp giữa 2 ngoại trưởng, Trung Quốc cho hay sẽ thúc đẩy sử dụng hộ chiếu an toàn trong việc đi lại với Nga do đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.