Ngoại trưởng Nga bác tin đồn Tổng thống Putin bị bệnh

30/05/2022 09:11 GMT+7

Trong một dịp hiếm hoi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 29.5 bác bỏ lời đồn xung quanh tình trạng sức khỏe của Tổng thống Vladimir Putin , và phía tình báo Mỹ cũng cho hay không có chứng cứ nói nhà lãnh đạo đang bệnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm binh sĩ bị thương trong chiến sự Ukraine đang điều trị ở bệnh viện Moscow hôm 25.5

reuters

Trả lời câu hỏi của Đài TF1 (Pháp), nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết: “Tôi không cho rằng có người tỉnh táo nào lại có thể nhìn thấy ở con người này (Tổng thống Putin) những dấu hiệu của bệnh tật”.

Ông Lavrov cho biết ông Putin, hiện 69 tuổi, xuất hiện trước công chúng “mỗi ngày”.

“Các bạn có thể thấy ông ấy xuất hiện trên màn hình, cũng như đọc và lắng nghe những bài phát biểu của ông”, Ngoại trưởng Lavrov trả lời.

“Tôi để (câu trả lời) cho lương tâm của những kẻ đang gieo rắc những tin đồn như thế”, nhà ngoại giao kết luận.

Ngoại trưởng Nga: Chẳng có người tỉnh táo nào lại nói ông Putin bị bệnh

Bên cạnh đó, trang Business Insider ngày 29.5 dẫn ba nguồn tin tình báo và chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng không có “chứng cứ” cụ thể có thể kết luận chủ nhân Điện Kremlin đang bị bệnh. Bất chấp tin đồn lan rộng trên mạng, giả thuyết ông Putin bị bệnh chưa từng được bác sĩ hoặc chuyên gia y tế xác nhận.

Tổng thống Putin trong một cuộc họp hôm 27.5

afp

Ông Jeffrey Edmonds, cựu giám đốc chuyên trách sự vụ Nga của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho rằng lời đồn trên không có cơ sở.

“Cái mà tôi và những người khác chứng kiến là sự thay đổi trong phong thái của ông”, ông Edmonds phân tích, thêm rằng ông Putin thường xuất hiện điềm tĩnh, nhưng dạo gần đây ông có vẻ “xúc động và giận dữ”. Điều này cho thấy ông Putin đang không thoải mái với vấn đề gì đó, theo chuyên gia Mỹ.

Điện đàm với lãnh đạo Pháp, Đức, Tổng thống Putin tiếp tục cảnh báo phương Tây không vũ trang Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.