Ngoại trưởng Mỹ nêu thách thức lớn hơn vũ khí hạt nhân

Khánh Như
Khánh Như
01/08/2023 06:26 GMT+7

Xuất hiện trên chương trình 60 Minutes Australia ngày 30.7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng thế giới đang đối mặt rất nhiều vấn đề. Khi được hỏi giữa việc Nga dọa dùng vũ khí hạt nhân và hiện tượng nhiệt độ tăng kỷ lục, đâu là vấn đề nghiêm trọng hơn, ông Blinken nói rằng biến đổi khí hậu chắc chắn là một thách thức hiện hữu đối với nhân loại.

Theo ông, về cơ bản, nhân loại đang sống trong thời kỳ bùng nổ của công nghiệp, vốn tạo ra nhiều vấn đề. Do đó, mọi người phải có khả năng đa nhiệm để xử lý nhiều thách thức cùng lúc.

Ngoại trưởng Mỹ nêu thách thức lớn hơn vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Ông Blinken xuất hiện trên chương trình 60 Minutes Australia

60 Minutes Australia

Bài phỏng vấn của ông Blinken với truyền thông Úc được thực hiện trong lúc ông đang có chuyến công du tới nước này nhằm thúc đẩy quan hệ 2 nước, nhất là trong khía cạnh an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo ông Blinken, một vấn đề đang hiện hữu khác ở khu vực này là mối đe dọa từ Trung Quốc, khi Bắc Kinh ngày càng quyết đoán trong việc mở rộng năng lực quân sự.

Mỹ nói mã độc Trung Quốc có thể cản trở hoạt động hạ tầng then chốt

Khi được hỏi về Trung Quốc, Ngoại trưởng Blinken nói rằng đó là một trong những mối quan hệ phức tạp nhất mà Mỹ có. Theo ông, Washington có nghĩa vụ phải quản lý quan hệ với Bắc Kinh một cách có trách nhiệm. Ông cũng lưu ý rằng trong quan hệ song phương, có những khía cạnh mang tính cạnh tranh rõ ràng và đó có thể là trọng tâm chính. Tuy nhiên, cũng có những lĩnh vực mà đôi bên phải thảo luận về sự khác biệt, và có các vấn đề mà 2 nước có thể cân nhắc hợp tác vì lợi ích chung. Nhà Trắng dẫn lời ông Blinken cho biết Washington đang nỗ lực duy trì tiếp xúc với Bắc Kinh, thông qua các chuyến thăm của quan chức Mỹ đến Trung Quốc và các kênh liên lạc. Ông bày tỏ hy vọng phía Trung Quốc sẽ có những động thái tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.