Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Hà Nội

Vũ Hân
Vũ Hân
26/02/2019 08:55 GMT+7

Sáng nay, 26.2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Hà Nội để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông báo về việc Ngoại trưởng Pompeo đến Việt Nam từ 26 - 28.2 để tham dự thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong thời gian ở Việt Nam, ông Mike Pompeo sẽ có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Việt Nam trước khi sang Manila (Philippines) vào ngày 28.2 để gặp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Ngoại trưởng Teodoro Locsin, Jr.
Theo lịch trình dự kiến, ông Trump cũng sẽ đến Nội Bài vào 8 giờ 30 phút tối nay. Gần 250 quan chức Mỹ cũng sẽ đến Việt Nam cùng Tổng thống Mỹ.
[VIDEO] Hà Nội gấp rút chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Triều
Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, trong ngày hôm nay, ngoài chuyến bay chở Ngoại trưởng Pompeo, sẽ còn 2 chuyến bay khác của Mỹ làm công tác hậu cần cuối cùng trước khi thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra vào ngày mai, 27.2.
Theo lịch trình, ngày mai, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Yonhap đưa tin, cùng ngày, ông Trump cũng sẽ ăn tối với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Đại sứ quán Mỹ hôm qua, 25.2, cũng đã gửi đi thông tin của Nhà Trắng về thượng đỉnh Mỹ - Triều, trong đó nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump cam kết đạt được một tương lai tươi sáng và an toàn cho tất cả mọi người trên bán đảo Triều Tiên và trên toàn thế giới.
Hội nghị thượng đỉnh lần này nhằm “đạt được tiến bộ hơn nữa về các cam kết mà hai nhà lãnh đạo đã thực hiện ở Singapore: chuyển đổi các mối quan hệ, một nền hòa bình lâu dài và ổn định, và phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên”, thông tin của Nhà Trắng nêu.
“Tổng thống đã nói rõ rằng, nếu Triều Tiên tuân thủ cam kết hoàn thành phi hạt nhân hóa, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo có các lựa chọn về phát triển kinh tế. Mỹ và các đối tác sẵn sàng tìm hiểu về cách thức huy động đầu tư, cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường an ninh lương thực và nhiều hơn thế tại Triều Tiên. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ dưới thời Chủ tịch Kim đóng vai trò cốt lõi trong tầm nhìn của Tổng thống Trump về một tương lai tươi sáng cho các mối quan hệ Mỹ - Triều Tiên”, theo Nhà Trắng.
[VIDEO] Chuyên gia có lạc quan về kết quả thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.