Ngoại trưởng Mỹ lên án Trung Quốc 'cực kỳ gây hấn' với Ấn Độ

09/07/2020 11:35 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên án việc Trung Quốc gây hấn với Ấn Độ, đồng thời cho rằng động thái gần đây của Bắc Kinh nhắm vào Bhutan là "hành động bắt nạt".

Đây là tuyên bố mạnh mẽ nhất của Ngoại trưởng Mỹ kể từ vụ đụng độ chết người giữa binh sĩ Ấn-Trung tại khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya ngày 15.6 khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng, theo AFP.
"Phía Trung Quốc đã có hành động cực kỳ gây hấn. Phía Ấn Độ đã cố hết sức để đáp trả", Ngoại trưởng Pompeo nói trong buổi họp báo ngày 8.7.
Ngoại trưởng Pompeo cho biết thêm ông đã nhiều lần trao đổi với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar về tình hình căng thẳng Ấn-Trung.
Giữa lúc căng thẳng với Ấn Độ leo thang, Trung Quốc bất ngờ gây hấn với Bhutan. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Bhutan hôm 29.6 đã gửi công hàm phản đối Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi (Ấn Độ) sau khi Bắc Kinh bất ngờ tuyên bố chủ quyền đối với khu bảo tồn đời sống hoang dã Sakteng, nằm ở phía đông Bhutan.
Bình luận về diễn biến này, ông Pompeo nói: "Thế giới không nên cho phép hành động bắt nạt này diễn ra".

Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng gần biên giới sau xung đột chết người với Ấn Độ

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề xuất làm trung gian hòa giải cho tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ và Trung Quốc đã bác bỏ đề xuất của Mỹ.
Các chuyên gia nhận định Ấn Độ có mối quan hệ ngày càng xích gần với Mỹ nhưng không muốn đi theo sự dẫn dắt của Washington về các vấn đề liên quan đến chủ quyền, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.