Ngoại trưởng Mỹ không coi Nga, Trung Quốc là mối đe dọa

11/07/2015 10:24 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ John Kerry không cho rằng Nga hay Trung Quốc là mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ.

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ John Kerry không cho rằng Nga hay Trung Quốcmối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ, theo Reuters ngày 11.7.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng Nga, Trung Quốc không phải là mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ - Ảnh: ReutersNgoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng Nga, Trung Quốc không phải là mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ - Ảnh: Reuters
Trong cuộc họp báo ngày 10.7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đã truyền đạt lời của Ngoại trưởng John Kerry rằng ông Kerry không đồng tình với nhận định của tướng Hải quân Joseph Dunford về việc coi Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Nga hay Trung Quốc đều không phải là mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ. Theo lời ông Mark Toner, mặc dù Mỹ không đồng tình với Nga trong những vấn đề xung quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nhưng Mỹ không xem Nga là mối đe dọa hiện hữu và các nước lớn còn hợp tác và gắn kết với nhau trong nhiều vấn đề khác nữa.
Ông Kerry coi sự trỗi dậy nhanh chóng của các nhóm cực đoan như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) mới là mối đe dọa thực sự.
Tuyên bố này phản bác lại phát ngôn của tướng Hải quân Joseph Dunford, người được Tổng thống Barack Obama đề cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ trước đó. Ông Dunford cho rằng Nga đứng đầu danh sách những mối nguy hiểm nhất về mặt an ninh đối với Mỹ, trong danh sách đó còn có Trung Quốc, Triều Tiên và IS.
Sau khi ông Dunfond đưa ra nhận định trên, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng phát biểu của ông Dunford phản ánh quan điểm riêng của ông, không nhất thiết là nhận định của lực lượng an ninh quốc gia Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.