Ngoại trưởng Mỹ gửi thông điệp gì trước chuyến thăm Trung Quốc?

Văn Khoa
Văn Khoa
17/06/2023 07:54 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh từ ngày 18-19.6 trong chuyến công du đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc trong gần 5 năm.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16.6 cho hay chuyến thăm sắp tới của ông tới Trung Quốc nhằm mục đích mở ra những liên lạc tốt hơn "bằng cách giải quyết những nhận thức sai lầm và tránh những tính toán sai lầm", theo AFP.

"Cạnh tranh gay gắt đòi hỏi ngoại giao bền vững để đảm bảo rằng cạnh tranh không dẫn đến đối đầu hoặc xung đột. Đó là những gì thế giới mong đợi ở cả Mỹ lẫn Trung Quốc", ông Blinken nhấn mạnh trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan ở Washington D.C.

Ngoại trưởng Mỹ gửi thông điệp tới Trung Quốc ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan ở Washington D.C ngày 16.6

AFP

Ông Blinken sẽ thăm Bắc Kinh từ ngày 18-19.6, trở thành ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc trong gần 5 năm, theo AFP. Trước đó, ông Blinken đã hủy chuyến thăm Bắc Kinh đã được lên kế hoạch vào tháng 2 sau khi Washington thông báo họ đã phát hiện và sau đó bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bị nghi mang thiết bị do thám bay qua Mỹ.

Ông Blinken nhấn mạnh mục tiêu đầu tiên của chuyến đi tới Trung Quốc là "thiết lập liên lạc cởi mở để hai nước quản lý mối quan hệ của chúng tôi một cách có trách nhiệm".

Ông Blinken nói rằng mục đích của chuyến thăm cũng là nêu rõ các lợi ích và giá trị của Mỹ, đồng thời khám phá những lĩnh vực hợp tác có thể, bao gồm ổn định kinh tế toàn cầu, chống buôn bán ma túy, các vấn đề về khí hậu và sức khỏe.

Ngoại trưởng Blinken: Ngoại giao Mỹ làm chậm kế hoạch tăng hiện diện quân sự, tình báo Trung Quốc ở nước ngoài

Ngoại trưởng Blinken cho biết thêm ông sẽ nêu vấn đề công dân Mỹ bị Trung Quốc giam giữ. Trung Quốc đã bắt giữ một số công dân Mỹ với nhiều tội danh khác nhau, trong đó có ông Kai Li, một doanh nhân bị buộc tội làm gián điệp vào năm 2016.

Cũng tại cuộc họp báo trên, Ngoại trưởng Balakrishnan nói rằng khu vực châu Á đã và đang chú ý mối quan hệ Mỹ-Trung, gọi đó là "thách thức của thế kỷ". Ông Balakrishnan nhấn mạnh: "Đây là một thời điểm rất quan trọng và then chốt, không chỉ đối với Mỹ và Trung Quốc. Phần còn lại của thế giới sẽ theo dõi. Vì vậy, chúng tôi hy vọng và tin rằng quý vị sẽ có thể quản lý những sự khác biệt".

Chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới của Ngoại trưởng Blinken diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đặc biệt căng thẳng, về vấn đề Đài Loan, tham vọng mở rộng ảnh hưởng chính trị và an ninh của Trung Quốc trên toàn cầu, cũng như về quan hệ kinh tế, theo AFP.

Tại Bắc Kinh ngày 16.6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng Mỹ cần hợp tác với Trung Quốc để cải thiện quan hệ, theo Tân Hoa xã. "Mỹ coi Trung Quốc là "đối thủ chính" và "thách thức địa chính trị lớn nhất". Đây là một đánh giá sai lầm chiến lược lớn", ông Uông nói trong một cuộc họp báo.

Ông Uông còn nhấn mạnh rằng cạnh tranh không phải là trò chơi "được ăn cả ngã về không", và các yêu cầu của Mỹ không được tước đoạt quyền phát triển hợp pháp của Trung Quốc. "Đây không phải là "cạnh tranh có trách nhiệm", mà là bắt nạt vô trách nhiệm. Nó sẽ chỉ đẩy hai nước tới đối đầu và tạo ra một thế giới bị chia rẽ", ông Uông nói, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.