Ngoại trưởng Mỹ gặp phe đối lập Syria

06/12/2011 06:57 GMT+7

(TNO) Lần thứ hai kể từ phong trào Mùa xuân Ả Rập nổ ra, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ gặp gỡ một nhóm các lãnh đạo đối lập của Syria trong hôm nay, 6.12.

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ gặp gỡ một nhóm các lãnh đạo đối lập của Syria trong hôm nay, 6.12.

Đây là lần thứ hai bà Clinton làm việc này kể từ khi nổ ra phong trào Mùa xuân Ả Rập.

Theo tờ Washington Post, bà Clinton sẽ tiến hành cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ, nơi bà cũng sẽ đưa ra bài phát biểu về nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, cả bảy nhân vật đối lập được bà Clinton tiếp đều sống ngoài Syria. Trong khi đó các lãnh đạo đối lập trong nước thì không muốn ra nước ngoài vì sợ họ có thể không được phép trở về.

Các quan chức Mỹ đã dần dần tiếp xúc với phe đối lập tại Syria, sau khi miễn cưỡng thiết lập mối liên hệ với một phong trào chưa rõ ràng về mặt lãnh đạo.

Trong mùa hè, bà Clinton đã gặp một nhóm nhỏ các nhà hoạt động Syria tại trụ sở Bộ Ngoại giao và một thông báo ngắn sau đó cho biết, bà đã khuyến khích họ hợp tác chặt chẽ với các lãnh đạo đối lập tại Syria để thiết lập một “tầm nhìn thống nhất” về cải cách.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.