Ngoại trưởng Đức cảnh báo Trung Quốc về vấn đề Đài Loan

14/04/2023 17:20 GMT+7

Trong chuyến công du Trung Quốc lần đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng, bà Annalena Baerbock đã cảnh báo việc sử dụng vũ lực với Đài Loan và kêu gọi Bắc Kinh dùng sức ảnh hưởng để chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 14.4 có cuộc đối thoại chiến lược với Ngoại trưởng Tần Cương tại Bắc Kinh.

Trong cuộc họp báo chung, bà Baerbock nói rằng các cuộc xung đột nên được giải quyết một cách hòa bình và một hành động bạo lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng về Đài Loan là điều mà châu Âu không thể chấp nhận, theo Bloomberg.

Ngoại trưởng Đức kêu gọi Trung Quốc tránh 'kịch bản rùng rợn' tại Đài Loan - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Ngoại trưởng Tần Cương họp báo chung tại Bắc Kinh ngày 14.4

REUTERS

"Chúng tôi vẫn cam kết với chính sách một Trung Quốc của mình, nhưng đồng thời, chúng tôi lo ngại về tình hình tại eo biển Đài Loan. Một cuộc leo thang quân sự tại eo biển Đài Loan sẽ là diễn biến gây lo sợ cho toàn thế giới", Ngoại trưởng Baerbock nói với các phóng viên.

Đứng cạnh bà Baerbock, Ngoại trưởng Tần Cương lập tức đáp trả rằng thế giới "cần tôn trọng việc Đài Loan là một phần của Trung Quốc". "Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần không thể tách rời của nó. Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đang bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước", ông Tần nói.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Đức về các vấn đề kinh tế và thương mại, và hai nước là đối tác, không phải đối thủ. Về vấn đề Ukraine, ông Tần nói Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục làm việc vì hòa bình và hy vọng tất cả các bên liên quan có thể làm việc cùng nhau. "Trung Quốc sẽ không làm bất cứ điều gì để châm dầu vào lửa", ông tuyên bố.

Ông cũng khẳng định Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho các bên liên quan trong xung đột và sẽ quản lý, kiểm soát xuất khẩu các vật phẩm lưỡng dụng trong cả dân sự và quân sự một cách phù hợp với luật pháp, quy định.

Ngoại trưởng Baerbock hoan nghênh Trung Quốc ra tín hiệu cam kết tìm giải pháp, nhưng bày tỏ thắc mắc rằng tại sao Bắc Kinh đến nay không kêu gọi Nga chấm dứt cuộc chiến?

Theo bà, "không nước nào có nhiều sức ảnh hưởng với Nga hơn Trung Quốc" và châu Âu muốn Bắc Kinh sử dụng sức ảnh hưởng đó để kêu gọi Moscow chấm dứt xung đột tại Ukraine, như đã làm để hòa giải quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út.

Ngoại trưởng Đức kêu gọi Trung Quốc tránh 'kịch bản rùng rợn' tại Đài Loan - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Đức kêu gọi Trung Quốc dùng sức ảnh hưởng với Nga để chấm dứt xung đột tại Ukraine

REUTERS

Theo truyền thông Đức, chuyến thăm của bà Baerbock đến Trung Quốc là bước quan trọng trong việc duy trì và tăng cường quan hệ giữa hai nước. "Là hai trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới, sự hợp tác giữa Đức và Trung Quốc là điều thiết yếu cho tăng trưởng kinh tế và ổn định toàn cầu", đài DW viết.

Bất chấp những những lo ngại về vấn đề Đài Loan, Ukraine và nhân quyền, bà Baerbock cũng nhấn mạnh mục tiêu tìm kiếm các cơ hội cho việc hợp tác kinh tế giữa hai nước. "Đối tác, đối thủ cạnh tranh, đối thủ hệ thống: đó là kim chỉ nam của chính sách Trung Quốc của châu Âu. Việc mũi kim chỉ về hướng nào trong tương lai phụ thuộc một phần vào con đường Trung Quốc lựa chọn", bà Baerbock nói.

Tổng thống Macron nói Pháp không phải 'chư hầu' của Mỹ

Chuyến thăm của ngoại trưởng Đức diễn ra ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã gây khó chịu cho Mỹ khi nói châu Âu cần có chính sách độc lập về Trung Quốc và Đài Loan, không mù quáng nghe theo Mỹ. Theo DW, bà Baerbock ủng hộ phát biểu của ông Macron.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.