Ngoại tình vẫn ghen tuông rồi đâm chết tình địch trên phố

Trần Cường
Trần Cường
16/09/2022 22:40 GMT+7

Đã có gia đình nhưng Thức vẫn quan hệ ngoài luồng với một cô gái. Khi thấy bạn gái đi với bạn trai khác, Thức dùng dao đâm chết tình địch tại vỉa hè ở Hà Nội và lôi bạn gái lên xe đưa lên Thái Nguyên .

Tối 16.9, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) vẫn đang tạm giữ hình sự và làm việc với Lê Văn Thức (29 tuổi, trú xã Yên Khoái, H.Lộc Bình, Lạng Sơn) để làm rõ hành vi “giết người”.

Theo Công an Q.Đống Đa, Thức là nghi phạm đã sát hại anh N.T (27 tuổi, trú Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) và “bắt cóc” rồi gây thương tích cho chị N.T.T (28 tuổi, quê tại Yên Bái) vì mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

Lê Văn Thức tại cơ quan điều tra

diệu linh

Bước đầu Thức khai nhận bản thân đã có vợ, con và đang sinh sống tại Lạng Sơn, nhưng vẫn quan hệ tình cảm yêu đương ngoài luồng với chị T. khoảng 3 năm nay. Gần đây, Thức thấy bạn gái có quan hệ tình cảm thân thiết với anh N.T nên nảy sinh ghen tuông.

Tối 15.9, sau bữa tối, Thức thuê taxi từ Thái Nguyên xuống Hà Nội và đến cửa hàng của anh N.T tìm gặp bạn gái nhưng không gặp. Khi đi qua phố Láng Hạ (P.Láng Hạ, Q.Đống Đa), Thức bắt gặp anh N.T đang lái xe máy, chở theo chị T. phía sau, liền yêu cầu tài xế taxi vượt lên, chặn đầu xe của anh N.T.

Sau đó, Thức xuống xe dùng dao bấm đâm vào ngực tình địch rồi kéo chị T. lên xe taxi để bỏ trốn.

Anh N.T bị đâm gục tại hiện trường

đ.x

Anh N.T bị đâm gục tại chỗ, mất nhiều máu và tử vong trước khi được đưa đến viện, còn chị T. bị Thức ép lên Thái Nguyên, đánh đập gây thương tích.

Khoảng 6 giờ 45 sáng 16.9, Thức bị Công an Q.Đống Đa bắt giữ khi đang lẩn trốn tại H.Phú Lương (Thái Nguyên).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.