Ngoài khung cửa là thế giới rộng mở của trẻ bại não Việt: Em tin chính mình!

13/11/2021 19:35 GMT+7

Chương trình trực tuyến 'Ngoài khung cửa' mong muốn tìm ra phương thức giao tiếp phù hợp giúp người bại não mạnh dạn, tự tin vào năng lực của bản thân và hòa nhập với cuộc sống.

Chiều 13.11 diễn ra sự kiện trực tuyến “Ngoài khung cửa” với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về hội chứng bại não (CP), đồng thời chia sẻ thêm kinh nghiệm, cũng như cách giao tiếp phù hợp với cộng đồng CP.

Tham gia chương trình, bà Đinh Thị Thu Hảo (ở Phú Thọ, một người mẹ có con bại não) cho biết gia đình đã trải qua nhiều khó khăn trong hành trình cùng con. Bà Hảo là giáo viên dạy Văn nhưng lại cảm thấy “dạy con khó hơn dạy học trò”.

Bà Hảo chia sẻ: “Chúng ta không chỉ là cha mẹ mà cần làm bạn với các con. Như vậy, chúng ta mới có thể lắng nghe, thấu hiểu được con và con cũng mạnh dạn chia sẻ với mình. Các bậc phụ huynh cũng cần tìm hiểu thêm tâm lý của con, nhất là với các đứa trẻ đặc biệt”.

Chương trình trực tuyến “Ngoài khung cửa” mong muốn tìm ra phương thức giao tiếp phù hợp cho cộng đồng và người bại não

BTC

"Nếu không có ai tin thì em tin mình"

Nguyễn Mai Anh (con gái bà Hảo) là sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội. Cô gái bại não đã vượt qua nghịch cảnh số phận để chứng minh giá trị của bản thân và truyền cảm hứng cho những người CP khác.

Trong chương trình, Mai Anh xúc động nói: “Nếu không có ai tin mình thì em tin mình. Những cái nhìn tiêu cực từ người khác trở thành động lực để em luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân. Điều đó đã đánh thức sự không cam tâm trong em và một trái tim muốn khẳng định vị trí của mình”.

Theo Mai Anh, người bại não cần sự trân trọng, cái nhìn khách quan và tích cực từ những người xung quanh. Mai Anh hay nhiều người bại não khác đã bị nhìn nhận, đánh giá thấp trước những nỗ lực của họ. Công bằng và bình đẳng chính là giá trị mà cô gái trẻ theo đuổi với giấc mơ luật sư. Đây cũng là điều Mai Anh muốn nhắn nhủ đến cộng đồng.

Chị Phạm Mai Diệp, Đại diện Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (CPFAV) khu vực phía Nam, cho biết sự kiện trực tuyến “Ngoài khung cửa” còn tổ chức hoạt động quyên góp gây quỹ. Với cách thức là mỗi bài đăng đáp ứng đủ và chính xác những yêu cầu từ ban tổ chức đồng nghĩa với việc đã góp 2.000 đồng vào quỹ của hội.

Sự kiện này do CPFAV phối hợp cùng Trung tâm Service Learning thuộc Trường ĐH Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM (UEF) và Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông tổ chức.

Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (tên tiếng Anh là: Cerebral Palsy Family Association Vietnam, viết tắt CPFAV) còn có tên gọi thân thương là Gia đình Siêu nhân, được chính các cha mẹ có con bị bại não (CP) chung tay thành lập ngày 22.9.2017, trên cơ sở CLB Gia đình Siêu nhân hoạt động từ năm 2015. CPFAV là một tổ chức chính danh của cha mẹ trẻ bại não trên cả nước.

Hiện nay, CPFAV là một cộng đồng lớn và uy tín của trẻ bại não với trên 2.000 thành viên là cha mẹ có con CP, gần 2.500 trẻ CP, hơn 300 tình nguyện viên là các kỹ thuật viên phục hồi chức năng, giáo viên giáo dục đặc biệt và tình nguyện viên xã hội.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.