Ngoại hạng Anh: Tottenham tức giận vì trận derby London với Arsenal bị hoãn

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/01/2022 06:38 GMT+7

CLB Tottenham đã rất thất vọng sau khi trận derby bắc London ở vòng 22 dự kiến diễn ra ngày 16.1 bị hoãn khi ban tổ chức Ngoại hạng Anh chấp nhận yêu cầu của Arsenal .

Đội bóng của HLV Mikel Arteta hôm 14.1 đã đưa ra yêu cầu hoãn sau khi không có một loạt cầu thủ do nhiễm Covid-19, chấn thương, treo giò và trở về tuyển quốc gia tranh tài ở Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).

CLB Tottenham (trái) liên tiếp bị hoãn các trận đấu

afp

Martin Odegaard đã bỏ lỡ trận hòa 0-0 với Liverpool ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh do nhiễm Covid-19, trong khi Emile Smith Rowe và Takehiro Tomiyasu đã bị loại do chấn thương. Cedric Soares đã phải rời sân sớm tại Anfield, còn tài năng trẻ Bukayo Saka và tiền vệ Granit Xhaka bị treo giò nên càng làm suy giảm đội hình của HLV Arteta.

Chưa dừng lại ở đó, một số trụ cột khác như Thomas Partey, Mohamed Elneny, Nicolas Pepe và Pierre-Emerick Aubameyang đều vắng mặt do trở về tuyển quốc gia thi đấu tại AFCON.

CLB Arsenal xin hoãn vì không đủ cầu thủ đội 1

afp

CLB Tottenham tỏ ra khá tức giận với quyết định hoãn nói trên. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Antonio Conte đã bị loại khỏi Europa Conference League sau khi buộc phải hoãn trận đấu vòng bảng với Rennes do bùng phát Covid-19 trong đội. Không thể sắp xếp lại lịch đấu lại, nên CLB Rennes được trao chiến thắng và Tottenham bị loại.

"Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi đơn đăng ký này đã được chấp thuận. Bản thân chúng tôi đã bị truất quyền thi đấu tại European Conference League sau một số lượng đáng kể các trường hợp nhiễm Covid-19, và đơn xin dời lịch thi đấu trận gặp Leicester đã không được chấp thuận - trận này sau đó bị hoãn lại khi Leicester nộp đơn", một thông báo của Tottenham cho biết.

Thông báo nhấn mạnh thêm: "Mục đích ban đầu của hướng dẫn là để giải quyết tình trạng cầu thủ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các trường hợp nhiễm Covid-19, dẫn đến các đội suy kiệt mà khi có thêm chấn thương sẽ dẫn đến việc CLB không thể có lực lượng đầy đủ. Chúng tôi không tin rằng đó là mục đích giải quyết tình trạng sẵn có của cầu thủ không liên quan đến Covid-19. Giờ đây, chúng tôi có thể thấy những hậu quả không mong muốn của quy tắc này".

HLV Conte của Tottenham đối mặt với một lịch trình dày đặc

afp

Trong khi đó, xác nhận về quyết định hoãn trên, ban tổ chức Ngoại hạng Anh cho biết: "Theo yêu cầu từ Arsenal, ban lãnh đạo Ngoại hạng Anh đã họp ngày hôm nay (15.1) và đáng tiếc đã đồng ý hoãn trận đấu trên sân khách của CLB Arsenal với Tottenham Hotspur, diễn ra vào chủ nhật, ngày 16.1. Với việc Arsenal có ít hơn số cầu thủ cần thiết cho trận đấu (13 cầu thủ và 1 thủ môn), hội đồng quản trị đã chấp nhận đơn của CLB. Quyết định này là kết quả của sự kết hợp giữa Covid-19, chấn thương và gần đây và các cầu thủ đang làm nhiệm vụ quốc tế tại AFCON. Tất cả các CLB đều có thể xin hoãn nếu nhiễm Covid-19 là một yếu tố trong yêu cầu của họ”.

Trước đó, trận đấu giữa Burnley và Leicester diễn ra ngày 15.1 tại vòng 22 Ngoại hạng Anh đã bị hoãn sau khi đội chủ nhà không đủ số cầu thủ để thi đấu. Hiện đã có tổng cộng 21 trận đấu ở Ngoại hạng Anh bị hoãn do chủ yếu vì Covid-19 kể từ tháng 12 năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.