Ngoại hạng Anh: 'Nhấn chìm' Chelsea, Arsenal tạm lấy lại ngôi đầu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/05/2023 05:58 GMT+7

Martin Odegaard đã đưa Arsenal trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh với cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-1 trước Chelsea ở vòng 34 diễn ra rạng sáng nay (3.5).

Arsenal của HLV Mikel Arteta trước đó đã mất quyền kiểm soát cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau thất bại 1-4 trên sân Man City vào tuần trước. Nhưng "Pháo thủ" vẫn duy trì hy vọng và quyết gia tăng áp lực lên Man City đến cùng bằng chiến thắng rất cần thiết đầu tiên sau 5 trận.

Ngoại hạng Anh: 'Nhấn chìm' Chelsea, Arsenal tạm lấy lại ngôi đầu - Ảnh 1.

Arsenal vẫn duy trì hy vọng vô địch

AFP

Cú đúp của Odegaard được theo sau bởi pha lập công của Gabriel Jesus giúp chủ nhà Arsenal vượt lên dẫn trước 3-0 trước khi hiệp 1 khép lại ở trận derby London trên sân Emirates. Bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3 trong hiệp 2 của Noni Madueke không phải là niềm an ủi cho màn trình diễn tệ hại của Chelsea.

Với chiến thắng này, Arsenal lấy lại ngôi đầu bảng, hơn đội xếp thứ 2 là Man City 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Man City của HLV Pep Guardiola sẽ soán lại ngôi đầu nếu họ đánh bại West Ham trên sân nhà ở trận đấu muộn.

"60 phút đầu tiên, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi thực sự tốt. Đó là tất cả những gì tôi muốn thấy từ đội của mình. Tốc độ, chất lượng, sự di chuyển, 2 bàn thắng đẹp mắt, chúng tôi đã kết nối với đám đông CĐV nhà và tạo ra một bầu không khí tuyệt vời", HLV Arteta nói sau trận.

Ngoại hạng Anh: 'Nhấn chìm' Chelsea, Arsenal tạm lấy lại ngôi đầu - Ảnh 2.

Frank Lampard thua cả 6 trận kể từ khi trở lại làm HLV tạm quyền ở Chelsea

AFP

Sau 10 tuần đứng đầu, Arsenal đã bị Man City đánh tụt xuống vị trí thứ 2 cuối tuần trước. 3 trận hòa liên tiếp, trong đó có 2 trận dẫn trước 2 bàn, và trận thua trước Man City đã khiến Arsenal bị mất quyền tự quyết cuộc đua vô địch Anh mùa này. Nhưng HLV Arteta đã nhấn mạnh trong tuần này rằng danh hiệu vẫn có thể giành được và các cầu thủ của ông đã đáp lại bằng chiến thắng ở trận derby London và làm động lực trước chuyến làm khách khó khăn tới Newcastle cuối tuần này.

Với thất bại trước Arsenal, Chelsea hiện đã thua cả 6 trận kể từ khi Frank Lampard trở lại làm HLV tạm quyền để thay thế Graham Potter bị sa thải. Sa Sút ở vị trí thứ 12, Chelsea đang có chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường và đối mặt với viễn cảnh không thể cán đích ở nửa trên bảng xếp hạng lần đầu tiên kể từ năm 1996.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.