Ngoại hạng Anh đàm phán để Chelsea đá trận sân nhà với Liverpool tại... Anfield

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/09/2022 18:45 GMT+7

Theo báo giới Anh, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang đàm phán để chuyển cuộc đụng độ giữa Chelsea với Liverpool vào cuối tuần tới đến Anfield, thay vì Stamford Brigde.

Nguồn tin trên cho biết thêm, Tottenham cũng có thể gặp Leicester trên sân khách King Power thay vì sân nhà trong bối cảnh lịch thi đấu hỗn loạn. Việc Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời hôm 8.9 đã dẫn đến việc các trận đấu của Ngoại hạng anh, EFL và tất cả các trận đấu của Cúp FA vào cuối tuần này bị hoãn lại.

Chelsea (phải) có thể phải đá trận sân nhà gặp Liverpool trên sân Anfield

THE SUN

Vẫn có những cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm tìm ra những gì cần làm vào tuần tới cho vòng cuối trước khi nghỉ thi đấu quốc tế.

Lễ tang cấp tiểu bang sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster ở London vào ngày 19.9, đồng nghĩa hàng ngàn người dự kiến ​​sẽ đổ về thủ đô Anh và cảnh sát đảm bảo an ninh.

Graham Potter cần làm gì khi tiếp quản “ghế nóng” tại Chelsea?

Ba trận đấu dự kiến ​​diễn ra tại London vào ngày 17 và 18.9. Tottenham tiếp Leicester lúc 5 giờ 30 chiều 17.9, một ngày trước khi Brentford đấu Arsenal và Chelsea tiếp Liverpool vào cuối tuần tới. Theo tờ The Athletic, có những cuộc thảo luận đang diễn ra về nơi diễn ra các trận đấu (nếu có) trong bối cảnh một trong những chiến dịch đảm bảo an ninh từ phía cảnh sát lớn nhất trong lịch sử nước Anh.

Tottenham (áo trắng) có thể dời trận sân nhà sang sân đối thủ Leicester

REUTERS

Theo đó, một gợi ý về việc chuyển đổi địa điểm để các đội khách chơi trên sân nhà, trong đó Chelsea và Tottenham sẽ đến Liverpool và Leicester thay vì đá trên sân nhà, trong khi sẽ khó chuyển trận đấu của Brentford và Arsenal do cả đội đều ở London. Tuy nhiên, khả năng này được cho là khó bởi việc cố gắng sắp xếp một trận đấu trên sân nhà bao gồm cả vé và nhân sự trong một tuần là vô cùng phức tạp. Vì vậy, nếu không tìm ra giải pháp, nó có thể khiến các trận đấu ở London bị hoãn, điều đó có nghĩa là cố gắng tìm một thời điểm khác để xếp các trận đấu được sắp xếp lại vào lịch thi đấu vốn đã chật kín, đặc biệt là với World Cup 2022 sắp tới.

Mọi thứ trở nên khó khăn hơn do cả 3 trận đấu trên đều có sự góp mặt của các đội tham dự các giải đấu ở châu Âu. Cảnh sát London nói với The Athletic: “Liệu các trận đấu có diễn ra hay không là vấn đề của các cơ quan quản lý bóng đá. Nếu có sự cố, cảnh sát sẽ làm việc với các đối tác liên quan và đảm bảo rằng các kế hoạch chính sách thích hợp được đưa ra”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.