Ngoại hạng Anh: 'Chích chòe' thách thức 'The Blues'

12/11/2022 08:52 GMT+7

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 16 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra giữa Newcastle với Chelsea tại St.James’ Park vào lúc 0 giờ 30 ngày 13.11.

Vòng đấu cuối cùng của Premier League trước khi bước vào đợt “đình chiến” để nhường sân chơi cho VCK World Cup 2022 sẽ diễn ra vào cuối tuần này, và đây sẽ là một vòng đấu quan trọng đối với rất nhiều đội bóng không muốn phải trải qua một kỳ nghỉ kéo dài với tâm trạng kém vui. Trong đó, trận đấu đáng chú ý nhất sẽ diễn ra giữa Newcastle với Chelsea tại St.James’ Park vào rạng sáng mai.

Hồi giữa tuần, trong trận đấu ở Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea đã phải sớm rời khỏi cuộc chơi sau thất bại dưới tay Man.City (0-2). Sự thất vọng đã đến sau 2 trận thua liên tiếp ở Premier League và giờ đây, nhiệm vụ của “The Blues” trong chuyến làm khách của “Chích chòe” là phải kết thúc chuỗi 4 trận không biết đến chiến thắng của họ ở giải đấu này.

Newcastle (phải) đang bay cao với vị trí thứ 3 ở Premier League

AFP

Chắc chắn mọi chuyện sẽ không dễ dàng trên sân của đội bóng đang đứng hạng 3 Newcastle. HLV Potter đã gặp khó khăn trong việc tận dụng tối đa khả năng của tân binh Sterling và Chelsea đã phải vật lộn để tìm kiếm bàn thắng kể từ khi ông tiếp quản đội bóng từ tay HLV Tuchel. Trong khi đó, Newcastle lại đang sở hữu hàng phòng ngự vững chắc nhất ở Premier League, cùng với Arsenal, với chỉ 11 bàn thua từ đầu mùa.

Có thể nói Newcastle là câu chuyện tuyệt vời nhất ở Premier League mùa này. Các CĐV của họ là những người trung thành và xứng đáng hưởng niềm vui khi “Chích chòe” đã lọt vào top 3 nhờ sự đầu tư của các chủ sở hữu người Ả Rập Xê Út. Họ cũng rất vui khi thấy tiền đạo Wilson được gọi vào tuyển Anh để tham dự World Cup. Giờ đây mục tiêu của Newcastle là hướng đến trận thắng thứ 5 liên tiếp ở Premier League để kết thúc 8 năm chờ đợi một thành tích như thế.

Đội bóng của HLV Howe cũng sẽ tìm cách ghi 4 bàn trong 3 trận đấu liên tiếp ở Premier League lần đầu tiên kể từ năm 1961. Trong khi đó, ông Potter không muốn trở thành HLV đầu tiên của Chelsea để thua 3 trận liên tiếp ở giải VĐQG kể từ khi ông Mourinho phải đối mặt với nỗi thống khổ đó vào tháng 11.2015. Vậy thì ai sẽ đạt được mục tiêu? Ở những mùa giải trước, mọi người sẽ nhanh chóng đặt vào cửa thắng cho Chelsea, nhưng lần này tất cả đều do dự. Tuy nhiên, trước việc “The Blues” có thể trượt xuống vị trí thứ 10 nếu họ thua trận trong khi Liverpool, Crystal Palace và Fulham đều thắng, giới chuyên môn có vẻ nghiêng về khả năng chia điểm giữa 2 đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.