Ngoại giao bóng bàn

Ngọc Mai
Ngọc Mai
19/07/2018 09:18 GMT+7

CHDCND Triều Tiên vừa cử 16 vận động viên và 9 quan chức chính phủ tới Seoul để tham dự giải bóng bàn Hàn Quốc mở rộng trong tuần này.

Vận động viên Triều Tiên sẽ bắt cặp với đồng nghiệp nước chủ nhà để cùng thi đấu trong một màu áo chung.
Không chỉ là câu chuyện chơi bóng bàn, đây còn là nỗ lực của hai miền Triều Tiên nhằm tiếp đà cải thiện quan hệ sau những chuyển biến tích cực thời gian qua. Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn quốc tế Thomas Weikert chia sẻ môn thể thao này vốn có truyền thống mang tới hòa bình và “ngoại giao bóng bàn” hy vọng có thể tiếp tục giúp thúc đẩy điều đó trên bán đảo Triều Tiên. Lịch sử đã ghi nhận “ngoại giao bóng bàn” từng mang lại thành công khi mở ra bầu không khí tích cực giúp Mỹ và Trung Quốc phá băng quan hệ cách đây gần nửa thế kỷ.
Lần này, thể thao với tính chất cởi mở của nó có thể coi là phương cách dễ dàng và ít nhạy cảm nhất giúp Seoul và Bình Nhưỡng xích lại gần nhau hơn. Hồi tháng 2, Triều Tiên thu hút sự chú ý khi cử phái đoàn cấp cao cùng lực lượng hùng hậu vận động viên và hoạt náo viên sang Hàn Quốc tham gia Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang. Đội khúc côn cầu hai nước cũng đã hợp nhất để thi đấu, trước sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hình ảnh đó đã mở đầu cho chuỗi sự kiện hòa giải, bao gồm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tại làng Bàn Môn Điếm vào cuối tháng 4.
 
[VIDEO] Ngoại giao ‘mềm’ bằng bóng rổ để sưởi ấm quan hệ liên Triều
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.