Ngoại binh J.Lynch liên tục ‘làm mình làm mẩy’ khiến CLB Hải Phòng ngán ngẩm

29/03/2021 18:58 GMT+7

Hết than vãn chuyện bị nợ tiền, mới đây ngoại binh J.Lynch tiếp tục dùng trang Facebook cá nhân phàn nàn bị lãnh đạo CLB Hải Phòng đối xử không tốt, thậm chí bản thân còn bị "đe doạ tính mạng”. Thực hư vụ việc này ra sao?

Ở lượt trận thuộc vòng 6 V-League 2021 diễn ra chiều 28.3, CLB Hải Phòng tiếp đón Than Quảng Ninh FC trên sân nhà Lạch Tray. Kết quả, đội bóng đất Cảng đã để thua đối thủ với tỷ số 0-2.
Trong trận đấu này, Hải Phòng FC thiếu vắng bộ đôi tiền đạo ngoại binh Fagan và Lynch.
Phát biểu sau trận đấu, khi được hỏi về sự vắng mặt của tiền đạo J.Lynch, HLV CLB Hải Phòng Phạm Anh Tuấn cho biết, hiện cầu thủ 30 tuổi này đang bị chấn thương, ở các buổi tập trước đó anh ta chỉ có thể tập nhẹ.

Lynch thi đấu tại V-League

ẢNH: MINH TÚ

Ông Tuấn cũng cho biết, nếu tình hình vẫn diễn biến như thời gian qua, đội bóng đất Cảng có thể sẽ phải có sự thay đổi ngoại binh ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.
Về phần J.Lynch, sau khi không ra sân cùng CLB Hải Phòng trong trận đấu với Than Quảng Ninh FC, tiền đạo này tiếp tục lên Facebook cá nhân phàn nàn về đội bóng mà mình đang đầu quân.
Theo ngoại binh này, anh đã gặp phải chấn thương kéo cơ từ buổi tập vào ngày 26.3. Lynch sau đó đã báo cáo sự việc cho “giám đốc đội/phiên dịch” và một ngày sau thì xin được đi chụp cộng hưởng (MRI), nhưng không được chấp nhận.
“Anh ấy cáo buộc tôi không bị thương, và anh ấy đe dọa tính mạng của tôi”, J.Lynch viết trên trang cá nhân. Vẫn theo tiền đạo CLB Hải Phòng, ngày 27.3 anh này di chuyển đến Hà Nội, đến sáng ngày 28.3 thì tự mình đi khám, chụp cộng hưởng, mọi chi phí đều tự trang trải.
Kèm theo nội dung đăng tải trên Facebook cá nhân của mình, J.Lynch còn đưa ra một số hình ảnh như ảnh chụp màn mình nội dung tin nhắn được cho là trao đổi giữa anh và một lãnh đạo CLB Hải Phòng, ảnh chụp kết quả chụp MRI.
Trong nội dung cuộc trao đổi được cho là giữa tiền đạo sinh năm 1991 và một lãnh đạo CLB Hải Phòng, cầu thủ này nói mình bị chấn thương và cần được đi khám, chụp chiếu. Tuy vậy, đáp lại, vị lãnh đạo không tin và nói rằng “bạn thực sự kém chuyên nghiệp, bạn đang lừa dối CĐV Hải Phòng”.
Đoạn tin nhắn được cho là của vị lãnh đạo CLB Hải Phòng còn có nội dung: “Trước đây, tôi đã giữ kín mọi điều về bạn với chủ tịch để giúp bạn khắc phục mọi khó khăn. Nhưng bây giờ tôi sẽ nói tất cả với chủ tịch, bạn sẽ rất khó để tiếp tục sống và thi đấu tại Việt Nam”.
ĐỘI HẢI PHÒNG NÓI GÌ?
Ngay sau khi J.Lynch chia sẻ dòng trạng thái này trên trang cá nhân, nhiều CĐV Hải Phòng tỏ ra khó hiểu bởi họ không thấy chữ “đe dọa tính mạng” nào được đề cập.
“Tôi không hiểu J.Lynch căn cứ vào đâu để tố lãnh đạo CLB đe dọa đến tính mạng của anh ta. Hơn nữa đọc bản chụp kết quả chụp MRI mà J.Lynch đưa lên Facebook cũng không thể hiện được anh ta dính chấn thương thế nào, nặng nhẹ ra sao mà phải làm quá mọi việc lên như vậy. Dù sao tôi cũng thấy rằng cách J.Lynch đưa chuyện nội bộ của đội bóng lên mạng xã hội như vừa qua là hơi trẻ con, không chuyên nghiệp”, tài khoản Facebook L.T bình luận.
Trả lời Thanh Niên chiều 29.3, GĐĐH kiêm người phiên dịch của CLB Hải Phòng, Lê Xuân Hải phủ nhận các cáo buộc của tiền đạo người Jamaica. 
“Trong buổi tập nhẹ vào chiều ngày 26.3, Lynch nói bạn ấy bị đau. Trực tiếp tôi đã mời bác sĩ của đội sang để đưa bạn ấy đi chụp cộng hưởng từ thì bạn ấy từ chối, bảo không sao, chườm đá là được. Đùng một cái đến ngày 27.3, trước trận đấu một ngày bạn ấy đòi đi Hà Nội chụp MRI. Lúc đó toàn đội rồi bản thân tôi bận rất nhiều việc thì thử hỏi bạn ấy hành xử như vậy đã chuyên nghiệp chưa?”, ông Hải cho hay.

Đội Hải Phòng có thể tính đến việc thay nhân sự khi giai đoạn 1 V-League 2021 khép lại

ẢNH: MINH TÚ

Về cáo buộc “đe dọa tính mạng” cầu thủ của đội, ông Hải tỏ ra bức xúc khi cho rằng đây là sự vu khống trắng trợn, cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của J.Lynch.
Ông Hải nói: “Như mọi người thấy, trong nội dung tin nhắn trao đổi, tôi không hề nhắc tới chữ tính mạng hay đe dọa gì bạn ấy cả. Tôi chỉ muốn cảnh cáo, giáo dục J.Lynch, rằng với cách hành xử, thái độ thiếu chuyên nghiệp như vậy thì sẽ chẳng có CLB nào ở Việt Nam chịu nhận bạn ấy cả. Làm sao có thể chơi bóng với tác phong như vậy? chứ tôi đâu có đe dọa gì bạn ấy!”.
Về nội dung tiền đạo người Jamaica phàn nàn bị nợ tiền, lãnh đạo CLB Hải Phòng khẳng định: “Trước khi J.Lynch đi sang Than Quảng Ninh, bạn ấy có làm việc với CLB, CLB đồng ý cho bạn ấy đi. Sau đấy thì bạn ấy ký hợp đồng lao động với Than Quảng Ninh, quyền lợi, chế độ của bạn ấy như thế nào bạn ấy phải tự biết, chứ Hải Phòng sao biết, sao giải quyết được. Tại sao đến hàng năm nay các bạn ấy không tìm cách xử lý dứt điểm với Than Quảng Ninh để bây giờ đùng một cái bạn ấy yêu cầu CLB Hải Phòng phải chịu trách nhiêm?”.
Trước đó, cũng trong buổi họp báo sau trận đấu giữa chủ nhà Hải Phòng FC và CLB Than Quảng Ninh tại vòng 6 V-League 2021, HLV Phạm Anh Tuấn của CLB Hải Phòng cho biết “đội đã có sự hỗ trợ đầy đủ về mặt tài chính cho J.Lynch để cậu ta yên tâm thi đấu".

 

CLB HẢI PHÒNG SẼ BỊ PHẠT VÌ CỔ ĐỘNG VIÊN LĂNG MẠ QUAN CHỨC ĐỘI QUẢNG NINH

Ngày 29.3, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận được công văn của Ban điều hành giải thuộc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đề nghị VFF xem xét sự việc vi phạm về công tác tổ chức tại trận đấu giữa đội Hải Phòng và đội Than Quảng Ninh trên sân Lạch Tray vào ngày 28.3 vòng 6 giai đoạn 1 V-League 2021

Ban điều hành giải cho biết: “Trong nhiều thời điểm của trận đấu, cổ động viên Hải Phòng đồng thanh lăng mạ, có lời lẽ thô tục đối với quan chức trận đấu và đổ động viên Than Quảng Ninh.

Xét thấy sự việc nêu trên đã vi phạm quy định về công tác tổ chức trận đấu và an ninh, an toàn, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của giải đấu nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, Ban điều hành giải đề nghị VFF và Ban Kỷ luật xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định". 

CLB Hải Phòng đang đứng thứ 8 bảng xếp hạng.
 
                                                                                                     Trung Ninh
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.