Ngỡ ngàng hai phụ nữ đi ô tô, vào cửa hàng... trộm sữa

27/06/2021 06:28 GMT+7

Ông bà xưa thường nói “Trông mặt mà bắt hình dong”. Nhưng không ai ngờ, hai phụ nữ đi ô tô lại vào cửa hàng bán bỉm sữa... lấy trộm 3 hộp sữa.

Thanh Niên đã liên hệ với chị N.T.H (chủ cửa hàng bán bỉm sữa, ở xóm Giữa, xã Lệ Chi, H.Gia Lâm, Hà Nội) và được biết vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 37 phút ngày 25.6. Theo những gì camera an ninh ghi được, hai phụ nữ đi ô tô, đậu trước cửa hàng. Từ trên xe, hai phụ nữ ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang, đầu đội mũ bước vào cửa hàng. Một người vờ hỏi mua đồ, người còn lại đến quầy sữa lấy tổng cộng 3 hộp sữa (theo nạn nhân, tổng trị giá 4 triệu đồng) và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

“Kịch bản” chuyên nghiệp

Bạn đọc (BĐ) Quy Vi phân tích: “Tôi đã xem được clip này trên mạng xã hội. Có một số người, sau khi xem clip, đã cho rằng, đây chỉ là hành vi trộm “vặt”. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với ý kiến này vì tổng số tiền của 3 hộp sữa mà hai người phụ nữ đã “bày mưu tính kế” để trộm không hề nhỏ (theo chủ cửa hàng là 4 triệu đồng - PV), đã rơi vào trường hợp được quy định tại khoản 1, điều 173 bộ luật Hình sự (BLHS) 2015, có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản. Theo điều khoản này, người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp theo luật định (đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản; đã bị kết án về tội này và một số tội khác được quy định trong BLHS, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm...), thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Nhất là trong bối cảnh như hiện nay, khi mà kinh tế của các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình hình phức tạp của dịch Covid-19, hành vi của hai người phụ nữ trong clip nói riêng và những hành vi có tính chất tương tự nói chung, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Hai phụ nữ đi ô tô trộm sữa trong cửa hàng ở Hà Nội

Biển số xe đã khá rõ ràng, hình dáng và thời điểm có hành vi trộm cắp cũng đã được ghi lại... Hai nghi can trong clip nên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đã làm điều vi phạm pháp luật, sớm muộn gì cũng phải trả giá.     

Phong Huynh

Hành động quá xấu xí! Đề nghị cơ quan chức năng sau khi nắm bắt được vụ việc này, nhanh chóng vào cuộc tìm ra thủ phạm.

Pham Ngoc Quy

Qua những hình ảnh được camera an ninh ghi lại, nhiều BĐ cho rằng hành vi của hai phụ nữ này rất chuyên nghiệp, nhưng “đi đêm cũng có ngày gặp ma”. Có BĐ còn đề nghị nếu chiếc ô tô mà hai người này sử dụng là tài sản thuộc quyền sở hữu của họ, thì khi đủ yếu tố xử lý hình sự, cần tịch thu luôn phương tiện gây án này; xét xử lưu động để làm gương cho những kẻ khác vì tình trạng trộm cắp như nêu trên gây bức xúc cho dư luận.

Không thể xem đây là hành vi nhỏ nhặt

Theo BĐ Phương Bùi, biển số xe mà hai người phụ nữ này dùng để đến cửa hàng bỉm sữa được camera an ninh ghi lại khá rõ. Nếu không phải biển số giả, cơ quan chức năng có thể căn cứ vào đó hoặc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khác để tìm ra các nghi can. “Không sớm thì muộn, tôi tin rằng công an sẽ tìm ra hai người phụ nữ trộm cắp trong clip. Không thể xem đây là hành vi nhỏ nhặt, vì nếu bỏ qua, có khả năng những kẻ như thế sẽ khinh nhờn và tiếp tục tái phạm. Trong trường hợp nếu không phải là “dân chuyên nghiệp”, cũng cần phải xử lý nghiêm bởi lẽ nhân cách của con người được định hình bởi những hành động mà họ thể hiện ra bên ngoài. Sẽ chẳng có bài học nào được tiếp thu, nếu những hành vi xấu xí, đáng lên án không bị pháp luật chế tài”, BĐ Phương Bùi viết.
Còn BĐ T.O.P chia sẻ: “Lợi dụng mùa dịch, đeo khẩu trang kín mít để có thể qua mặt được camera. Nhưng tôi tin rằng không một vụ án nào là hoàn hảo, dù thủ đoạn có tinh vi thế nào đi chăng nữa”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.