Ngô Kiến Huy ‘đốn tim’ khán giả với bản tình ca ‘Chỉ có thể là yêu’

23/12/2020 18:01 GMT+7

Sau thành công với với bản hit Chẳng thể giữ lấy chẳng đành buông tay, Ngô Kiến Huy tiếp tục tạo bất ngờ với khán giả bằng ca khúc nhạc phim mang tên Chỉ có thể là yêu vừa được phát hành độc quyền trên NCT (NhacCuaTui).

Với phong cách pop ballad nhẹ nhàng, Chỉ có thể là yêu được sáng tác bởi ca sĩ Trịnh Thăng Bình là ca khúc dành riêng cho dự án điện ảnh ‘Em' là của em đang thu hút sự quan tâm rất lớn của khán giả. Ca khúc với nội dung kể về mối tình thầm lặng suốt 10 năm của một chàng trai dành cho người con gái mà anh vừa gặp đã phải lòng. Thế nhưng, câu chuyện của mối tình đơn phương lại không hề bi lụy hay trầm buồn. Ngược lại, Trịnh Thăng Bình đã mang đến góc nhìn mới mẻ với giai điệu tươi vui kết hợp cùng ca từ gần gũi, dễ nhớ khiến cho Chỉ có thể là yêu tạo ra nguồn năng lượng vô cùng tích cực.
Chỉ có thể là yêu phiên bản đầu tiên hoàn toàn không giống với ca khúc chính thức được ra mắt. Thế nhưng, ngay khi có cơ hội được xem bản nháp phim 'Em' là của em, Trịnh Thăng Bình đã quyết định bỏ toàn bộ bản đầu tiên đó để sáng tác lại một bản nhạc mới từ lời đến giai điệu nhằm diễn tả đúng nhất với tinh thần mà anh cảm nhận được từ mạch phim” - đại diện truyền thông phim ‘Em’ là của em bật mí.
Đảm nhận vai chính của bộ phim vì thế khi thể hiện ca khúc Chỉ có thể là yêu, Ngô Kiến Huy đã “thổi hồn” vào bài hát khiến người nghe cảm nhận được sự lãng mạn cùng những cảm xúc mới lạ. Nhiều khán giả khi nghe bản audio Chỉ có thể là yêu phát hành độc quyền trên NCT (NhacCuaTui) đã dành lời khen cho cách hát của Ngô Kiến Huy. Nam ca sĩ biến đổi kiểu xử lý qua từng phân đoạn. Ở phần đầu, anh hát bỏ nhỏ như đang kể chuyện, thả hơi nhẹ nhàng ở các chữ cuối câu. Chuyển qua đoạn sau, giọng ca 1988 khiến người nghe thêm cuốn hút với phần xử lý chất giọng ngọt ngào cùng giai điệu bắt tai hơn.
Không chỉ “gây sốt” với giọng hát nội lực của Ngô Kiến Huy, ca khúc còn ghi điểm với khán giả qua đoạn rap vô cùng bắt tai và hợp thời của Chí Tâm.
Có thể thấy, điện ảnh Việt những năm gần đây đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc tạo ra hướng đi mới với xu hướng đầu tư nhạc nền cho phim. Nhiều ca khúc nhạc phim đã trở thành những bản hit “đình đám” nằm lòng người hâm mộ, nhiều ca khúc ra mắt đã lọt top thịnh hành cũng như “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, cạnh tranh công bằng với những MV âm nhạc trên thị trường.
Việc đầu tư âm nhạc cho phim cũng là cách quảng bá phim hiệu quả, góp phần không nhỏ tạo nên sức hút giúp khán giả ra rạp. Và Chỉ có thể là yêu cũng là một trong số đó. Bắt nhịp được sự đón nhận của khán giả, nhà sản xuất 'Em' là của em đã quyết định phát hành ca khúc của phim trên nền tảng âm nhạc trực tuyến NCT (NhacCuaTui) với mong muốn tiếp cận nhanh hơn với công chúng.
Chia sẻ về cơ duyên hợp tác cùng NCT (NhacCuaTui) lần này, đại diện truyền thông phim 'Em' là của em cho biết, NCT (NhacCuaTui) đã quan tâm và theo dõi lịch trình bấm máy của bộ phim cũng như trao đổi rất nhiều từ khi có demo nhạc phim.
“Chúng tôi thật sự rất bất ngờ và ấn tượng với kế hoạch phát hành ca khúc từ phía NCT (NhacCuaTui) rất chuyên nghiệp, chỉnh chu và nhiệt huyết. Bên cạnh đó, chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi chiến lược phát triển và sự cải tiến của nền tảng âm nhạc trực tuyến này trong thời gian tới nên vì thế, ê kíp đã quyết định nhanh chóng và đặt trọn niềm tin khi phát hành trọn bộ OST nhạc phim 'Em' là của em trên NCT (NhacCuaTui)” – đại diện truyền thông phim nói.
Sau khi phát hành độc quyền trên NCT (NhacCuaTui), Chỉ có thể là yêu nhận được sự đón nhận tích cực của khán giả với gần 50.000 lượt nghe và con số này vẫn không ngừng tăng cao. Ca khúc cũng tạo nên cơn sốt và được chia sẻ khắp mạng xã hội chỉ sau vài ngày ra mắt.
‘Em’ là của em là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, phim sẽ khiến khán giả bật cười trước tình yêu ngây ngô, hồn nhiên không kém phần bá đạo và cũng nghẹn ngào cảm động đến mức bật khóc trước những cao trào xúc động xảy ra trong suốt hành trình chinh phục tình yêu của nhân vật chính. 'Em' là của em sẽ có mặt tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 8.1.2021. Phim có sự tham gia của Ngô Kiến Huy, Maya, Khả Như, Hoàng Phi, Đại Nghĩa, Lê Giang, Huy Khánh, Ngọc Trinh, La Thành...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.