Ngô Kiến Huy: 2022 viên mãn

Phạm Nhật Huy
Phạm Nhật Huy
03/01/2023 11:02 GMT+7

Khép lại 2022, Ngô Kiến Huy tin rằng đó là năm đỉnh cao của bản thân mình sau 14 năm theo đuổi giấc mơ, đam mê và sự nghiệp.

Ngô Kiến Huy tự bỏ 500 triệu đồng tiền túi để đầu tư hình ảnh tại Ca sĩ mặt nạ

nvcc

* Nhìn lại chặng đường đã qua để tổng kết một hành trình cũ, đặt ra mục tiêu cho hành trình mới. Bảng tổng kết năm 2022 của anh có những gì?

- Ngô Kiến Huy: 2022 là một năm sôi động của showbiz Việt khi mọi người đều dồn sức cho con đường sự nghiệp của họ. Tôi cũng nằm trong guồng quay đó. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi cả 2 năm, nhiều dự án, ý định bị trì hoãn bởi ảnh hưởng của Covid-19. Quả thật, khi bị kìm hãm một thời gian, chúng ta luôn có xu hướng “trở lại lợi hại hơn xưa”. Tôi cũng vậy. Tôi, thậm chí, còn tin rằng, 2022 chính là năm đỉnh cao của bản thân mình sau 14 năm theo đuổi giấc mơ, đam mê và sự nghiệp. Đỉnh cao ở đây không chỉ mang nghĩa thành công mà còn là việc năng lượng của bản thân tôi dành cho công việc đạt độ chín muồi, đủ để tôi tự tin khẳng định rằng “con đường nghệ sĩ đa năng không phải là tham lam mà tận dụng tối đa, triệt để khả năng của bản thân”. Tôi đã làm được điều đó. Minh chứng là cả hai chương trình truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêmCa sĩ mặt nạ, tôi đã khẳng định, vai trò MC của bản thân là lựa chọn đúng đắn. Nếu trước đây, theo đuổi nghề MC là một ngã rẽ để thử thách bản thân thì nay, tôi có thể khẳng định, đó là nghiệp của mình.

Ở lĩnh vực ca hát, tôi có 3 sản phẩm âm nhạc ưng ý. Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều nhưng với tôi, dốc toàn bộ sức lực cho sản phẩm, điều chúng ta có chính là những thành tựu. Có thể, thành tựu của hôm nay vẫn còn nhỏ nhưng chắc chắn nó sẽ là nền tảng tốt cho thành tựu của ngày mai. Chỉ cần chúng ta cố gắng hết mình, thành tựu chắc chắn sẽ đến. Tôi tin điều đó một cách tuyệt đối.

Ngô Kiến Huy hài lòng với những gì đạt được trong năm 2022

nvcc

* Nếu nói một cách đơn giản về những thành tựu mà anh vừa đề cập, thì đó là gì?

- Là hạnh phúc vì thành công. Là một nghệ sĩ, đi ra đường mà mọi người đều nhận ra thì đó là hạnh phúc đầy mê hoặc. Tôi đang có sự mê hoặc đó. Nhất là khi, tôi được sống, tồn tại trong sự yêu thương của khán giả.

* Anh bảo mình đạt độ chín muồi khi làm MC, biểu hiện của điều đó là gì?

- Là tôi đã đạt đến sự ổn định, vững chắc về mặt tâm lý khi một mình “cân” cả một chương trình lớn như Ca sĩ mặt nạ. Khi biết tôi tự bỏ 500 triệu tiền túi để đầu tư hình ảnh của mình tại Ca sĩ mặt nạ, nhiều người đã hỏi tôi rằng “mong đợi gì mà chơi lớn vậy?”. Nói thật, tôi không mong đợi gì cả, tôi chỉ biết rằng, khi đã nhận lời thì phải làm mọi điều tốt nhất, góp phần vào hiệu ứng cho cả chương trình. 500 triệu đồng là số tiền lớn với tôi, nhưng nếu điều ấy khiến cho hình ảnh của tôi không chỉ phù hợp mà còn góp sức cho thành công của chương trình, với tôi nó hoàn toàn xứng đáng. May mắn, tôi đã đúng.

* Sự vui vẻ luôn giúp anh trở thành tâm điểm chú ý trong mọi chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là Running man. Nhưng có vẻ, ở 2 ngày 1 đêm, sự chú ý của khán giả không dành nhiều cho cái tên Ngô Kiến Huy?

- Với tôi, một cá nhân nổi bật không quan trọng bằng hiệu ứng của một chương trình. Tôi có được yêu mến hay không thì tôi vẫn là một trong những thành viên góp phần vào thành công của một chương trình. Hơn thế nữa, Running Man hay 2 ngày 1 đêm mang đến cho tôi những kỷ niệm khó quên, đồng thời làm dày hơn trải nghiệm sống của bản thân mình. Chúng ta luôn muốn nâng tầm chất lượng cuộc sống của mình nhưng bản thân có những trải nghiệm sống thực tế thú vị còn quan trọng hơn. Tôi có được điều ấy khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế, và điều đó là quá đủ với tôi.

Với Ngô Kiến Huy, theo đuổi nghề MC là nghiệp của mình

nvcc

Tôi không ngại chia sẻ đời tư

* Nói thẳng thì anh thích Running Man hơn hay 2 ngày 1 đêm hơn?

- Nói thật thì cả hai chương trình tôi đều thích. Mỗi chương trình mang đến một trải nghiệm khác nhau nhưng cả hai đều cho tôi cùng một điều là trưởng thành hơn mỗi ngày. Đích đến của mỗi người, suy cho cùng vẫn là làm sao để dung nạp được thật nhiều những kiến thức, giải mã những bí ẩn và chiêm nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ của núi non sông nước. May mắn, ở cả 2 chương trình tôi đều có điều ấy. Điều đặc biệt thú vị là tôi còn có thêm một lượng fan mới từ các nước châu Á. Điều này dễ hiểu vì cả hai chương trình đều được mua bản quyền từ những chương trình hot của Hàn Quốc. Và vì vậy, tôi cũng được “thơm” lây.

* Anh sẽ có mặt trong Running Man mùa 3 chứ?

- Tôi đang mong đợi điều đó.

* “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, nếu MC đang ở đỉnh cao bởi sự chín muồi sao anh còn phải vất vả bon chen ở lĩnh vực ca hát?

- Vì ca hát là điểm xuất phát và cũng là nghiệp mà tôi theo đuổi. Và không có lý do gì tôi từ chối một công việc mà tôi đang làm rất tốt. 3 MV vừa ra mắt, dù có những tranh cãi, nhưng vẫn là những sản phẩm tạo hiệu ứng. Với tôi, đó là thành công vì tôi có 3 MV mang 3 màu sắc khác nhau. Điều đó thực sự thú vị với tôi và với người hâm mộ của mình. Ca khúc tháng 12 Sao em biết người rời đi không buồn đang thay lời muốn nói cho rất nhiều cặp đôi, có cả cặp đôi đã chia tay sau khi nghe ca khúc và hiện đang hạnh phúc đúng kiểu 2 người chia tay, 4 người hạnh phúc.

* Anh có vẻ đang chơi trội khi đầu tư tiền tỉ, thậm chí nhiều tỉ cho một MV nhỉ?

- Tiền nào của đó. Muốn có một sản phẩm chất lượng thì phải đổ tiền mà đầu tư. Hơn hết, quản lý của tôi nói rằng, theo nhân số học, 2022 năm cá nhân số 5 của tôi, tôi cần phải có những thử nghiệm và bứt phá. Và rõ ràng, muốn bứt phá thì phải sáng tạo, muốn sáng tạo được thì phải đầu tư. Nhân đây, tôi cũng muốn gời lời cảm ơn đến các nhạc sĩ và 2 đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và Khương Vũ. Nếu không có sự giúp sức quý báu này, nhiệm vụ của tôi khó mà hoàn thành dù tôi có chịu đầu tư bao nhiêu chăng nữa. Sự giúp sức của họ chính là một sự bảo chứng cho chất lượng của sản phẩm, và bản thân tôi cũng thấy tự tin hơn.

Ngô Kiến Huy hạnh phúc với 3 MV ra mắt trong năm 2022 dù còn những tranh cãi

nvcc

* Đầu năm thấy Ngô Kiến Huy khoe nhà mới, chỉ còn người yêu nữa là trọn vẹn nhỉ?

- Tôi hiểu cuộc sống nghệ sĩ luôn rất được quan tâm, và nếu là chuyện càng riêng tư thì càng thu hút. Nhưng, quan điểm của tôi, tôi mong khán giả quan tâm đến sản phẩm nghệ thuật của tôi, sự cống hiến, nỗ lực, đóng góp của tôi hơn là những chuyện bên lề khác. Tôi không ngại chia sẻ đời tư nhưng tôi hiểu, chuyện đời tư sẽ làm phiền đến những người khác. Những người yêu mến tôi không cần phải nghe những câu chuyện không liên quan đến công việc của tôi. Hơn nữa, khi đời tư của tôi có chuyện gì hay ho, tôi sẽ chủ động chia sẻ với những người yêu mến mình.

* Hoạch định trong năm mới của anh là gì?

- Tôi có một danh sách dài những điều cần làm vì tôi biết chỉ cần đi chậm một bước là tôi sẽ bị lạc hậu. Tôi luôn ở tâm thế phải chạy nên chỉ sợ không có đủ thời gian mà thôi.

* Xin cám ơn Ngô Kiến Huy đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.