Ngô Hoàng Anh bị loại khỏi danh sách Forbes Vietnam Under 30 năm 2022

24/02/2022 16:18 GMT+7

Chiều 24.2, Ngô Hoàng Anh bị Forbes Việt Nam loại khỏi danh sách Forbes Vietnam Under 30 năm 2022.

Theo Forbes Việt Nam, về trường hợp của Ngô Hoàng Anh, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh của vấn đề, bao gồm tinh thần truyền cảm hứng của danh sách, nguyện vọng qua email của Ngô Hoàng Anh gửi đến tòa soạn, Forbes Việt Nam quyết định rút tên Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách từng vinh danh những người trẻ nổi bật.

Ngô Hoàng Anh từng được vinh danh trong danh sách Forbes Vietnam Under 30 năm 2022

CHỤP MÀN HÌNH

Được biết Ngô Hoàng Anh được chọn vào danh sách Forbes Vietnam Under 30 năm 2022 dựa trên đóng góp cá nhân trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Ngô Hoàng Anh được giới thiệu là trưởng đơn vị nhóm chuyên gia công nghệ thông tin dự báo Phòng, chống dịch Covid-19, thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục.

Tuy nhiên sau khi danh sách Forbes Vietnam under 30 năm 2022 được công bố, cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) và theo học Đại học École Polytechnique (Pháp) đã bị một số nữ sinh tố cáo có hành vi gạ tình, quấy rối tình dục họ qua tin nhắn.

Thông tin này lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Trường Phổ thông năng khiếu cũng có gửi lời xin lỗi đến các bên có liên quan. Riêng Forbes Việt Nam đã lập tức tiến hành thu thập thông tin và trao đổi trực tiếp với các bên liên quan, đồng thời đánh giá "là vấn đề nghiêm trọng và cần xem xét cẩn thận".

"Forbes Việt Nam đồng quan điểm và đồng cảm với những quan tâm lo lắng của cộng đồng về hành vi quấy rối tình dục. Forbes Việt Nam phản đối và lên án hành vi này", thông báo của Forbes Việt Nam nêu.

Như vậy, danh sách Forbes Vietnam Under 30 năm 2022 chỉ còn lại gồm 25 thành viên.

Ảnh: Ngô Hoàng Anh từng được vinh danh trong danh sách Forbes Vietnam Under 30 năm 2022 (CHỤP MÀN HÌNH)

25 người trẻ được vinh danh là ai?

Forbes Vietnam Under 30 năm 2022 vinh danh 25 gương mặt nổi bật dưới 30 tuổi trong bốn lĩnh vực: Kinh doanh và khởi nghiệp; Khoa học và giáo dục; Hoạt động xã hội; Sáng tạo, nghệ thuật, giải trí và thể thao. Cụ thể:

+ Kinh doanh và khởi nghiệp

1. Trần Hoài Phương, 29 tuổi - Quản lý Quỹ đầu tư khởi nghiệp Wavemaker Partners

2. Đỗ Anh Thư, 30 tuổi - Quản lý Marketing cấp cao toàn cầu YouTube

3. Trần Trung Hiếu, 29 tuổi - Sáng lập và CEO TopCV

4. Phạm Mỹ Linh, 27 tuổi - Đồng sáng lập/ Giám đốc chiến lược Telio Việt Nam

5. Lê Yên Thanh, 28 tuổi - Sáng lập và CEO Phenikaa Maas

6. Nguyễn Thành Trung, 30 tuổi - Đồng sáng lập kiêm CEO Sky Marvis/ Axie Infinity

+ Khoa học và giáo dục

7. Trần Công Minh, 29 tuổi - Nghiên cứu sinh ĐH Oxford

8. Nguyễn Thúc Khoa, 30 tuổi - Sáng lập Soroban

9. Chloe Uyên Trần, 29 tuổi - Nhà nghiên cứu vật liệu, TomTex

+ Hoạt động xã hội

10. Nguyễn Huyền My, 26 tuổi - Đồng sáng lập và CEO SheCodes Vietnam

11. Lê Minh Nhựt, 29 tuổi - Giám đốc Chương trình Phát triển hệ thống Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NSID)

12. Huỳnh Lê Thái Bão, 28 tuổi - Sáng lập hệ sinh thái Y Khoa Online

13. Lưu Thanh Huyền, 30 tuổi - Đồng sáng lập, VOCO Center và VOCF

14. Hà Duy, 29 tuổi - Sáng lập và điều hành Race Vietnam

15. Ngô Thùy Anh, 28 tuổi - Sáng lập và điều hành HASU

+ Sáng tạo, nghệ thuật, giải trí và thể thao

16. Nguyễn Thị Oanh, 26 tuổi - Vận động viên điền kinh

17. Hà Lệ Diễm, 30 tuổi - Đạo diễn phim tài liệu

18. Đặng Mai Việt Hoàng (G-Ducky), 24 tuổi - Rapper

19. Hồ Văn Ý, 25 tuổi - Thủ môn futsal đội tuyển Việt Nam

20. Hoàng Tùng, 30 tuổi - Đồng sáng lập và bếp trưởng T.U.N.G Dining

21. Nguyễn Phương Linh, 26 tuổi - Nghệ sĩ ý niệm

22. Bùi Lê Nhật Tiên, 27 tuổi - Nhà sản xuất phim

23. Nguyễn Thị Thu Nhi, 26 tuổi - Vô địch boxing WBO

24. Hoàng Lệ Quyên, 30 tuổi - Ca sĩ

25. Đặng Quang Dũng (Mèo Mốc), 30 tuổi - Họa sĩ truyện tranh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.