Ngô Diệc Phàm: Từ 'đỉnh lưu' Trung Quốc đến 13 năm tù, sự nghiệp sụp đổ

27/11/2022 16:58 GMT+7

Suốt 10 năm qua, từ một nam thần tượng Kpop đến ‘đỉnh lưu’ Trung Quốc , con đường thăng tiến của Ngô Diệc Phàm tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, chính những ‘thói hư tật xấu’ đã khiến ngôi sao này phải ngồi tù, sự nghiệp sụp đổ.

Một trong ‘Tứ đại đỉnh lưu’ của Trung Quốc với khối tài sản kếch xù

Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990, là ngôi sao người Canada gốc Trung Quốc, còn được biết đến với nghệ danh Kris. Anh lần đầu tiên được khán giả biết đến vào năm 2012, với vai trò thành viên của nhóm nhạc nam EXO, do công ty giải trí SM Entertainment quản lý, hoạt động tại thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trước khi bê bối tình dục nổ ra, Ngô Diệc Phàm là ngôi sao hàng đầu Trung Quốc

WEIBO

Khi EXO đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Ngô Diệc Phàm bất ngờ rời nhóm, trở về Trung Quốc hoạt động vào năm 2014. Tận dụng sức hút sẵn có của một nam thần tượng Kpop, Ngô Diệc Phàm tích cực tham gia nhiều hoạt động giải trí khác nhau từ âm nhạc, phim ảnh, chương trình truyền hình thực tế, thời trang… Nhờ sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng vượt bậc, Ngô Diệc Phàm được mệnh danh là một trong “Tứ đại lưu lượng” của Trung Quốc, bên cạnh Lộc Hàm (cựu EXO), Lý Dịch Phong và Dương Dương. Trước khi bê bối nổ ra, Ngô Diệc Phàm có hơn 50 triệu người hâm mộ trên Weibo.

Là một ngôi sao hàng đầu, Ngô Diệc Phàm có giá trị thương mại cao. Theo thống kê của giới truyền thông, anh đã liên tiếp giành được khoảng 40 hợp đồng từ nhiều thương hiệu, bao gồm các nhãn hàng xa xỉ như Louis Vuitton, Bulgari, Burberry, Master Kong… Loạt thương vụ khủng cùng các hoạt động kinh doanh khác mang về cho Ngô Diệc Phàm khối tài sản kếch xù. Anh có hơn 10 chiếc siêu xe, 3 bất động sản tại Bắc Kinh và sở hữu nhiều công ty.

Ngô Diệc Phàm sở hữu khối tài sản kếch xù bao gồm nhiều bất động sản, công ty, siêu xe…

WEIBO

Kể từ năm 2017, Ngô Diệc Phàm đã có mặt trong danh sách 10 người nổi tiếng nhất Trung Quốc do Forbes bình chọn trong nhiều năm liên tiếp. Theo Forbes năm 2017, thu nhập hàng năm của Ngô Diệc Phàm đạt 150 triệu nhân dân tệ (hơn 500 tỉ đồng), xếp thứ 10 trong danh sách. Đến năm 2020, Ngô Diệc Phàm xếp thứ 8 trong danh sách của Forbes.

Sự nghiệp tiêu tan vì bê bối tình dục, đối diện mức án 13 năm tù

Tuy vậy, sự nghiệp bề thế của Ngô Diệc Phàm đã bị sụp đổ chỉ trong một thời gian ngắn. Vào tháng 7.2021, hot girl Đô Mỹ Trúc chính thức “bóc phốt” Ngô Diệc Phàm về thói trăng hoa, “săn” gái, xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, nói xấu đồng nghiệp… Tin tức này đã thật sự gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ vào thời điểm đó, khiến hình tượng “nam thần vạn người mê” của Ngô Diệc Phàm hoàn toàn sụp đổ và làm dấy lên làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Sau khi vụ án của Ngô Diệc Phàm bị phanh phui, trước sức ép dư luận, 14 nhãn hàng đã nhanh chóng tuyên bố chấm dứt hợp đồng với nam nghệ sĩ. Đồng thời, ngôi sao họ Ngô cũng bị đóng băng loạt tài sản.

Hơn một năm sau khi cảnh sát Bắc Kinh vào cuộc điều tra, bối cảnh kinh doanh của Ngô Diệc Phàm tụt dốc không phanh. Theo dữ liệu của Tianyancha, Ngô Diệc Phàm có liên kết với tổng cộng 4 công ty, 3 trong số đó đã bị hủy đăng ký. Công ty duy nhất còn tồn tại là Xiamen Yihe Yunqi Culture and Media Partnership do Ngô Diệc Phàm và anh họ đồng nắm giữ. Đáng nói, theo Chinanews, người anh họ này cũng được liệt kê là đối tượng bị xử phạt. Ngoài ra, vào tháng 10 năm nay, công ty quản lý của Ngô Diệc Phàm - Beijing Fanshi Culture Media đã bị Cục quản lý và giám sát thị trường quận Triều Dương (Bắc Kinh) đưa vào danh sách hoạt động bất thường vì không công bố báo cáo thường niên trong thời hạn quy định.

Ngô Diệc Phàm bị nhiều thương hiệu khởi kiện, phong tỏa tài sản

WEIBO

Đến hiện tại, tranh chấp giữa các thương hiệu và Ngô Diệc Phàm vẫn tiếp diễn. Theo một luật sư tại Bắc Kinh, nếu nghệ sĩ chấm dứt hợp tác vì vi phạm những điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận, gây tổn thất cho thương hiệu, nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm, bồi thường hợp đồng. Vào tháng 2 năm nay, Vantage đã kiện các công ty quản lý của Ngô Diệc Phàm, yêu cầu tòa án ra lệnh chấm dứt hợp đồng dịch vụ giữa hai bên, đồng thời yêu cầu phía Ngô Diệc Phàm hoàn trả 17,5 triệu nhân dân tệ (hơn 60 tỉ đồng).

Tháng 5.2022, hãng bia Carlsberg cũng chính thức khởi kiện Ngô Diệc Phàm. Tháng 9.2022, thương hiệu mỹ phẩm Hanshu nộp đơn yêu cầu phong tỏa hơn 13,32 triệu nhân dân tệ (hơn 45 tỉ đồng) và 100% vốn cổ phần của công ty Ngô Diệc Phàm trong thời hạn một năm. Đến hôm 25.11, theo Theo Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Bắc Kinh, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh) đã công khai tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Diệc Phàm với nhiều tội danh khác nhau. Theo đó, ngôi sao đình đám một thời bị kết án 11 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm, 1 năm 10 tháng tù về tội quan hệ tình dục tập thể, tổng là 13 năm tù, cộng với án trục xuất khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, nam chính Hóa ra anh vẫn ở đây còn bị phạt hơn 2.000 tỉ đồng vì tội trốn thuế.

Ngoài án tù 13 năm, Ngô Diệc Phàm còn bị phạt hơn 2.000 tỉ đồng vì hành vi trốn thuế, ‘tội chồng thêm tội’

CẮT TỪ PHIM

Theo Tin tức Bắc Kinh, mặc dù Ngô Diệc Phàm mang quốc tịch Canada, nhưng theo nguyên tắc tài phán lãnh thổ, một quốc gia có quyền điều chỉnh mọi người dân trong lãnh thổ của mình, bất kể họ mang quốc tịch nào, để duy trì trật tự luật pháp của quốc gia đó. Vì vậy, các quy định của luật hình sự Trung Quốc đã được áp dụng đối với các hành vi phạm pháp và phạm tội của Ngô Diệc Phàm. Ngoài ra, Ngô Diệc Phàm không phải là người nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao, vì vậy anh có thể bị xử lý theo thủ tục tư pháp thông thường của Trung Quốc.

Theo Chinanews, phán quyết của tòa án đối với Ngô Diệc Phàm là một bài học cảnh tỉnh cho giới giải trí Trung Quốc. Hành trình trở thành ngôi sao của Ngô Diệc Phàm quá suôn sẻ, anh đã đánh mất chính mình dưới những lời tung hô của người hâm mộ. Vì ỷ lại vào quyền lực, sự nổi tiếng và các mối quan hệ, Ngô Diệc Phàm mặc nhiên vi phạm pháp luật hết lần này đến lần khác. Có thể thấy, từ ngày Ngô Diệc Phàm bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, điều mà người ta bàn tán về ngôi sao họ Ngô là loạt tội danh cưỡng bức, dâm loạn… chứ không còn là những thành tích nghệ thuật như trước.

Án phạt với Ngô Diệc Phàm là một bài học lớn cho giới showbiz

WEIBO

Từ "đỉnh lưu" đến tù tội, trường hợp của Ngô Diệc Phàm đã khiến dư luận và làng giải trí phải suy ngẫm sâu sắc. “Học đạo đức, học làm người trước rồi hãy học nghệ thuật sau. Đằng sau những tràng pháo tay phù phiếm và nguồn thu nhập cao, các ngôi sao nên làm gương bằng cách tôn trọng pháp luật, công việc và khán giả. Chỉ khi đó, sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật mới có thể thuận buồm xuôi gió. Nếu bạn may mắn nhưng lại bất chấp pháp luật, bạn chắc chắn sẽ phải trả giá đắt”, Chinanews nhấn mạnh.

Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù, trục xuất khỏi Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.