Nghiện mạng xã hội có thể bị xem là bệnh tâm thần ở Anh

Khánh An
Khánh An
18/03/2019 15:29 GMT+7

Mạng xã hội đang gây quan ngại gia tăng tại Anh về tác động đến sức khỏe tâm thần của giới trẻ.

Tờ The Guardian ngày 18.3 đưa tin nhiều nghị sĩ Anh cho rằng nghiện mạng xã hội nên bị xem là bệnh tâm thần, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về tác động lên sức khỏe người dùng.
“Chúng ta cần bảo vệ người trẻ vì sự an toàn và sức khỏe khi họ lên mạng”, các nghị sĩ kêu gọi, đồng thời cho rằng chính phủ nên cấp vốn cho các nghiên cứu dài hạn trước khi đưa ra định nghĩa bệnh lý cho chứng nghiện mạng xã hội.
Song song đó, các nghị sĩ đưa ra báo cáo cho rằng các mạng Facebook, Instagram, Twitter… luôn cạnh tranh bằng cách thu hút người dùng kéo dài thời gian sử dụng, nên có thể có tác động xấu đến giới trẻ.
Báo cáo được thực hiện với sự hỗ trợ của tổ chức Y tế xã hội và công cộng Hoàng gia dựa trên nhiều dữ liệu và các nghiên cứu trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ xem xét chứng rối loạn do chơi game vào bản hướng dẫn về phân loại bệnh lý sắp tới và xem đây là một bệnh về tâm thần.
Trong báo cáo, các nghị sĩ kêu gọi chính phủ đưa ra hướng dẫn cách tránh sử dụng mạng xã hội quá mức dành cho những người từ 24 tuổi trở xuống. Bên cạnh đó, họ còn đề nghị chính phủ buộc các công ty công nghệ chia sẻ dữ liệu giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về tác động của mạng xã hội với người trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.